Sao tuyển Ukraine chọc tức Ronaldo

Cristiano Ronaldo, 36 tuổi vừa gây bão trong phòng họp báo khi anh gạt hai chai coca-cola của nhà tài trợ Euro 2020 sang một bên, đồng thời anh cầm chai nước lọc trên tay và kêu gọi “Hãy uống nước”.

Hành động của Ronaldo khiến hãng Coca Cola bị thổi bay 2,83 tỉ bảng Anh trên thị trường chứng khoán.

Ronaldo gạt hai chai Coca Cola sang một bên. ẢNH: THE SUN

Học theo Ronaldo, Paul Pogba cũng giấu đi chai bia Heineken trong phòng họp báo. Ngôi sao tuyển Ý, Manuel Locatelli cũng gạt chai Coca Cola trên bàn đi.

Ronaldo vốn là cầu thủ có chế độ ăn uống, luyện tập rất nghiêm ngặt, khoa học. Anh rất ghét những đồ uống có ga và chứa đường như Coca Cola. Trong khi đó, Pogba theo đạo hồi nên cũng không ủng hộ bia rượu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách như ba ngôi sao trên. Điển hình là tiền vệ Andriy Yarmolenko của Ukraine. Tờ The Sun (Anh) giật tít “Yarmolenko chọc tức Ronaldo”.

Theo đó, trong phòng họp báo sau trận Ukraine thắng Macedonia 2-1 đêm qua (17-6), Yarmolenko có cách tiếp cận khác hài hước hơn. Yarmolenko đẩy những chai Coca Cola và Heineken về gần phía mình rồi nói, “Tôi có thể làm gì đó không? Tôi đã thấy Ronaldo làm điều này. Tôi muốn chuyển nó (Coca Cola) đến đây và tôi muốn chuyển bia đến đây. Coke và Heineken vui lòng liên hệ với tôi nhé”.

Hành động hài hước của Yarmolenko trong phòng họp báo. ẢNH: GETTY

Nói xong, tiền vệ 31 tuổi thuộc biên chế West Ham United này cười lớn rồi đưa hai tay lên trời.

Sau phản ứng tẩy chay Coca Cola của Ronaldo, cổ phiếu hãng Coke giảm 1,6% và mất 2,83 tỉ bảng Anh trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Tuy nhiên, LĐBĐ châu Âu (UEFA) không can thiệp đòi hỏi các cầu thủ phải tôn trọng nhà tài trợ Euro 2020.

Phát ngôn viên của UEFA cho biết, “Cầu thủ được cung cấp nước cùng với Coca Cola và Coca Cola không đường khi đến dự các cuộc họp báo của chúng tôi. Mọi người đều có quyền thích bất cứ loại đồ uống gì”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm