Sau bài báo "không được nghèo!": Chính quyền sẽ xem xét lại 2 trường hợp báo nêu

(PLO)- Sau bài báo "Không được nghèo!" đăng trên Báo Pháp Luật TP.HCM, chính quyền địa phương cho biết sẽ xem xét lại 2 trường hợp báo nêu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm qua ngày 2-2, PLO có bài viết "Không được nghèo!" viết về tình trạng ở một số địa phương do vướng các tiêu chí về chuẩn nghèo đa chiều theo quy định, nhiều trường hợp khó khăn ngặt nghèo vẫn không được công nhận là hộ nghèo. Từ đó dẫn đến họ mất cơ hội được hỗ trợ về bảo hiểm, miễn học phí, khó khăn càng thêm khó khăn.

Bài báo cũng đề cập hai trường hợp cụ thể tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đó là chị Trượng Nữ Hoàng Khải ở xã Phước Hậu là mẹ đơn thân, bị tim bẩm sinh. Chị có con gái là Hải Nữ Hoàng Linh, sinh viên ngành Y Đa khoa ĐH Tây Nguyên. Nay, nếu không được xét hộ cận nghèo thì chị sẽ không có điều kiện chữa trị, con gái chị phải đóng học phí mà điều kiện gia đình không lo nổi.

không được nghèo
Sau bài báo "Không được nghèo!", chính quyền sẽ xem xét lại 2 trường hợp nêu trên.

Người thứ hai là vợ chồng anh Đào Duy Dững (Tấn) ngụ xã Phước Hải. Vợ chồng anh làm thuê nuôi hai con đi học, vợ anh bị bệnh nan y được xóm giềng và mọi người hỗ trợ kinh phí điều trị. Tuy nhiên gia đình anh không được xét hộ nghèo, cận nghèo bởi không đáp ứng các tiêu chí về chuẩn nghèo đa chiều.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, nguồn tin của PLO cho biết lãnh đạo tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Ninh Thuận và UBND huyện Ninh Phước đã yêu cầu UBND hai xã Phước Hải và Phước Hậu kiểm tra lại hai trường hợp đặc biệt này. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh, huyện là khẩn trương rà soát và tích cực vận dụng theo hướng có lợi nhất cho dân để nếu đủ điều kiện sẽ hưởng được chính sách nhân văn về chăm sóc người nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và người yếu thế trong xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm