Sau cú đấm oan nghiệt, một người tử vong, một người lãnh án

(PLO)- Đi hát cùng bạn bè và bị bắt trả toàn bộ, bị cáo bực tức quay sang gây sự và tung cú đấm oan nghiệt vào đầu chủ quán khiến người này tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Khúc Duy Chung (SN 1981, ở Ba Đình) về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Phiên tòa được mở theo kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của gia đình bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 11-9-2023, Khúc Duy Chung rủ người yêu và vài người bạn đến hát karaoke tại quán “Café hát cho nhau nghe” của gia đình anh Lê Minh T (ở Thụy Khuê, Hà Nội).

cú đấm oan nghiệt.jpg
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Chung đứng dậy ra thanh toán tiền. Do bức xúc vì ngồi hát đông người, Chung ít tuổi nhất nhưng lại phải trả toàn bộ số tiền 840.000 đồng, Chung bảo người yêu đi về nhưng chị này lại chưa muốn về.

Vì vậy, bị cáo đi về phía góc trong bàn chửi bới, cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném xuống sàn làm vỡ cốc. Thấy vậy, anh T nói: “Mày định phá quán tao à”.

Việc này khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi, chửi nhau. Được mọi người can ngăn, Chung ra đứng ở vỉa hè trước cửa quán và tiếp tục chửi bới, nhặt đá ném về phía cửa kính của quán nhà anh T.

Quá trình xô xát, Chung đấm một phát trúng vào vùng mặt bên trái của anh T. Do được can ngăn nên anh T đi vào trong nhà, còn Chung tiếp tục đứng ở ngoài đường chửi bới, nhặt đá, ném vỡ cửa kính quán.

Sau khi Chung lấy xe máy ra về, vợ anh T đến Công an phường Thụy Khuê trình báo.

Đến khoảng 1h39 ngày 12-9-2023, anh T thấy sức khỏe không bình thường nên đến bệnh viện khám. Anh được chỉ định nhập viện để điều trị và được chẩn đoán tổn thương nội sọ, tiên lượng dè dặt, nguy cơ tử vong cao, điều trị hồi sức tích cực.

Ngày 12-9-2023, CQĐT trưng cầu giám định pháp y để giám định thương tích của anh T. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị thương tích, vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, chấn thương sọ não (máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải)…

Đến ngày 13-9-2023, anh T tử vong tại bệnh viện.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, chỉ vì những mâu thuẫn trong giao tiếp đời sống thường nhật mà bị cáo đã có hành vi đấm vào mặt anh T gây thương tích cho bị hại, dẫn đến hậu quả làm chết người.

Cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội nên HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản và 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước khi gây ra vụ án trên, Chung đã nhận án 9 năm tù về tội cướp tài sản vào năm 2017, chưa được xóa án tích.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm đề nghị tăng hình phạt dành cho bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm