Sau Tết, giá thực phẩm nơi còn neo cao, nơi đã trở lại bình thường

(PLO)- Theo đại diện chợ đầu mối Hóc Môn, từ rằm tháng Giêng trở đi lượng hàng nhập chợ sẽ bình thường trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2 (mùng 7 Tết), ghi nhận của PLO về hoạt động mua bán tại một số chợ ở TP.HCM như Bà Hoa (quận Tân Bình), chợ Tân Phú 1 (quận Tân Phú) chưa nhộn nhịp khách đi mua sắm.

Hàng hóa nhập chợ tăng dần

Một số tiểu thương vẫn còn nghỉ Tết, những sạp mở bán hàng hóa chưa đa dạng như bình thường. Do đó, tùy người bán, giá rau, thịt heo, trái cây có nơi đã giảm so với trước Tết, có nơi vẫn còn neo giá cao.

Vắng khách đi chợ sau Tết. ẢNH: TÚ UYÊN
Chợ truyền thống vắng khách sau Tết. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo đại diện chợ đầu mối Hóc Môn, lượng nông sản thực phẩm nhập chợ trung bình 2.300 tấn/ngày, đêm. Trong đó, rau củ 1.605 tấn, trái cây 340 tấn, thịt heo 385 tấn (khoảng 5.000 con/đêm). Từ mùng 4 Tết đến nay, sản lượng hàng hóa nhập chợ tăng dần.

Cụ thể, tối mùng 4 rạng sáng mùng 5 tổng lượng hàng nhập chợ 1.100 tấn. Trong đó, rau củ 878 tấn, trái cây 189 tấn, thịt heo 33 tấn. Số lượng các vựa mở bán trở lại là 176.

Tối mùng 5 rạng sáng mùng 6 tổng lượng hàng nhập chợ đạt 1.452 tấn. Trong đó, rau củ, quả đạt 1.054 tấn, trái cây 234 tấn, thịt heo 164 tấn và có 201 vựa, ki ốt mở cửa bán lại.

Đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7, tổng lượng hàng nhập chợ tiếp tục tăng đạt 1.619 tấn. Trong đó, heo mảnh đạt 167 tấn, tương đương 2.380 con.

Giá thịt heo các loại như sườn non 130.000 đồng/kg, thịt ba rọi 130.000 đồng/kg, cốt lết 70.000 đồng/kg, nạc dăm 90.000 đồng /kg…So với trước Tết một số mặt hàng giá giảm nhưng vẫn còn cao.

Theo đại diện chợ đầu mối Hóc Môn, từ rằm tháng Giêng trở đi lượng hàng nhập chợ sẽ bình thường trở lại.

Siêu thị tiếp tục khuyến mãi

tet-gia-thuc-pham-cao.jpg
Sau Tết, các siêu thị tiếp tục tung ra nhiều khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Ảnh: TÚ UYÊN

Một số hệ thống bán lẻ đã mở cửa phục vụ người dân từ mùng 2 Tết, đến nay các đơn vị tiếp tục tung ra các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng.

Theo đó, bên cạnh giảm giá cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu, khách hàng đến 800 điểm bán khắp cả nước như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food,… mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận ngay lì xì là phiếu mua hàng có mệnh giá lên đến 100.000 đồng.

Song song đó, nhằm phục vụ nhu cầu thanh lọc cơ thể sau những ngày Tết, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op tăng sản lượng thực phẩm chay lên 30% so với tháng thường, giá giảm từ 10%-30%.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C của Central Retail trên toàn quốc sẽ áp dụng chương trình “Giá luôn luôn rẻ”. Hàng loạt mặt hàng như thịt cá tươi sống nội địa, thịt cá nhập khẩu, trái cây, rau củ giảm giá 28%-33%...

Theo Bộ Tài chính qua báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; qua theo dõi tình hình thị trường trước và trong Tết cho thấy giá cả không biến động bất thường.

Theo quy luật hàng năm, mùng 1, mùng 2 Tết ít có giao dịch mua bán nên giá cả ổn định. Những ngày nghỉ Tết tiếp theo giá thực phẩm tươi sống, hoa tươi có khả năng tăng cục bộ tại các chợ dân sinh. Sau Tết, nhất là sau rằm tháng Giêng giá cả sẽ dần trở lại bình thường.

Theo Bộ Tài chính, nhu cầu tiêu dùng giảm, sức mua vẫn hạn chế từ năm 2023 kéo dài đến hiện tại khiến tổng cầu giảm sẽ góp phần làm giá cả không biến động lớn do nguồn cung dồi dào.

Tuy nhiên, bộ đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về quản lý, điều hành, bình ổn giá cả thị trường trước trong và sau Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm