Sau vụ bé 3 tháng tuổi bị bạo hành tử vong:

Sau vụ bé 3 tháng tuổi tử vong, huyện Châu Đức chỉ đạo ngăn ngừa bạo hành, xâm hại trẻ

(PLO)- Huyện Châu Đức yêu cầu công an kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý nghiêm đối với các hành vi đe dọa hoặc gây tổn hại, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, theo nguồn tin của PLO, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản gửi công an huyện và các phòng chuyên môn, xã, thị trấn trên địa bàn về việc ngăn ngừa tình trạng xâm hại trẻ em.

Theo huyện Châu Đức, ngày 18-8 , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án giết người, bắt tạm giam một bị can để điều tra làm rõ hành vi bạo hành cháu bé 3 tháng tuổi dẫn đến tử vong.

Nhằm bảo vệ và ngăn ngừa những hành vi xâm hại đến trẻ em trên địa bàn, UBND huyện giao công an huyện rà soát, theo dõi, quản lý chặt chẽ với các nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự, đang chấp hành án phạt tù nhưng được hưởng án treo để không để xảy các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến tài sản, tính mạng của người dân.

Kịp thời tiếp nhận các thông tin và xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các hành vi đe dọa hoặc gây tổn hại, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em.

Phòng LĐ-TB&XH thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tư vấn đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ.

Đồng thời, tham mưu huyện những cách làm hay, hiệu quả trong công tác quản lý, chăm sóc trẻ em, đảm bảo trẻ em được quan tâm, chăm sóc đầy đủ...

Phòng VH&TT xây dựng kế hoạch, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền Luật Trẻ em nhằm ngăn ngừa nguy cơ bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em dưới mọi hình thức.

Căn nhà ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền-nơi xảy ra sự việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong ngày 15-8 vừa qua. Ảnh: TK

Căn nhà ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền-nơi xảy ra sự việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong ngày 15-8 vừa qua. Ảnh: TK

Các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về quyền trẻ em, trách nhiệm của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ. Rà soát, đánh giá tình trạng trẻ em và mức độ an toàn của môi trường đang sinh sống.

Từ đó, kịp thời có biện pháp giúp đỡ đối với trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, xâm hại hay môi trường sống không đảm bảo cần hỗ trợ, chủ động vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho đời sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nếu có những trường hợp vượt quá khả năng giúp đỡ của địa phương cần kịp thời báo cáo huyện xem xét hỗ trợ.

Huyện Châu Đức nhấn mạnh địa phương nào để xảy ra trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị bạo hành, bóc lột, xâm hại người đứng đầu địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm