Sẽ có 88 chuyến xe 0 đồng về miền Tây, Tây Nguyên và miền Trung

Tiếp tục hành trình đưa người dân về quê

Trong hai ngày 16 và 17-10, gần 2000 người dân các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Hà Tĩnh lần lượt rời TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai để lên đường về quê trên những chiếc xe nghĩa tình của Công ty CP Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Phương Trang).

Cụ thể, 16 giờ chiều nay (16-10) tại Bến xe Miền Đông, TP.HCM, khoảng 500 người dân Quảng Ngãi đầu tiên sẽ lên đường về quê.

2.000 người dân tiếp tục được về quê trong hai ngày tới. Ảnh: CTV.

Những hành khách đặc biệt này chủ yếu là người già, người tàn tật, người đi khám chữa bệnh, học sinh trở về quê học tập, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi... có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng mai, 28 chuyến xe nữa sẽ đưa 750 người dân Hà Tĩnh về quê.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển, Phương Trang sẽ phối hợp cùng Hội đồng hương Hà Tĩnh tổ chức đón rước tại 3 địa điểm gồm Bến xe Miền Đông (TP.HCM), Bến xe Bình Dương (Bình Dương) và Bến xe Tam Hiệp (Đồng Nai).

Các chuyến xe sẽ di chuyển tập trung về Bến xe Miền Đông nhập đoàn rồi được lực lượng CSGT tỉnh Hà Tĩnh dẫn đường về quê.

Nối tiếp Hà Tĩnh, chiều cùng ngày 17-10, tại ba điểm TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, Phương Trang tiếp tục đưa gần 500 người dân Gia Lai về quê. 

Hành trình lần này khá đặc biệt vì vốn Phương Trang vẫn chưa đầu tư mở tuyến xe khách ở Hà Tĩnh và Gia Lai nhưng vì thấu hiểu nguyện vọng của người dân công ty đã sắp xếp những chuyến xe về các tỉnh này.

Kiến nghị tổ chức chuyến xe 0 đồng liên tỉnh

Ngày 15-10, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã có văn bản xin phép Bộ GTVT, UBND TP.HCM và các Sở GTVT địa phương cho phép tổ chức 88 chuyến xe 0 đồng mỗi ngày kết nối giữa TP.HCM và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Thời gian thực hiện từ ngày 17-10 đến hết ngày 20-10, là mốc thời gian thí điểm tổ chức vận tải hành khách đường bộ của Bộ GTVT.

Tập đoàn Phương Trang kiến nghị được tổ chức chuyến xe 0 đồng liên tỉnh. Ảnh: CTV.

Đứng trước tình hình mới về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1777 của Bộ GTVT và Công văn số 11019 của Sở GTVT TP.HCM về thí điểm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ TP.HCM,  Phương Trang nhận thấy các tuyến xe chưa kết nối đầy đủ để phục vụ người dân.

Trong khi đó, người dân đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, lại phải tốn thêm chi phí xét nghiệm nên Phương Trang kiến nghị tổ chức chuyến xe 0 đồng để phục vụ người dân.

Trước mắt công ty đề nghị tổ chức các chuyến xe từ TP.HCM kết nối với 21 tỉnh, thành là Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Huế, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Chúng tôi đã sẵn sàng, ngay khi được sự cho phép của Cơ quan quản lý Nhà nước, công ty sẽ lập tức mở bảng tài giờ xe chạy. Người dân liên hệ qua Tổng đài 19006067 để được hướng dẫn đặt chỗ và sắp xếp thời gian đi lại phù hợp”. Ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc công ty Phương Trang cho hay.   

Việc đưa bà con về quê nằm trong chương trình 5.000 chuyến xe miễn phí đưa người dân về quê tránh dịch do Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group thực hiện với sứ mệnh "Trả ơn đất nước, đóng góp cộng đồng".

Chương trình được phối hợp triển khai cùng cơ quan chức năng các tỉnh, thành có người dân sống và làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tính đến ngày 15-10, riêng lĩnh vực hỗ trợ vận chuyển, Tập đoàn Phương Trang đã sử dụng hơn 700 xe từ 16-45 chỗ để tổ chức thành công hơn 43.000 chuyến xe an toàn.

Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ chống dịch ở địa phương có nguy cơ cao
Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ chống dịch ở địa phương có nguy cơ cao
(PLO)- Tập đoàn Phương Trang đã trao tặng nhiều thiết bị y tế cho Sở Y tế An Giang với tổng giá trị hơn 50 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm