Năm học này, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ mở thêm mã ngành đào tạo bác sĩ y học gia đình. Bác sĩ y học gia đình là ai? Họ phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Đó là những vấn đề đặt ra tại hội thảo Xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ y học gia đình do Bộ Y tế phối hợp Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hôm qua, 21-1.
Học thuật chưa rõ ràng
PGS-TS Phạm Nhật An, Chủ nhiệm bộ môn Y học gia đình, Đại học Y Hà Nội, cho biết bác sĩ y học gia đình là bác sĩ đa khoa thực hành, công tác ở tuyến cơ sở, chịu trách nhiệm quản lý và chăm sóc sức khỏe của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Chính vì vậy, bác sĩ y học gia đình phải có kiến thức cơ bản cần thiết cả về y học cơ sở, y học lâm sàng, y tế dự phòng và tâm lý y học…

Chăm sóc sức khỏe cho người già ngay tại gia đình đang là nhu cầu của rất nhiều người dân hiện nay. Ảnh: T.NHƯ
Phần đông ý kiến đồng tình với chương trình đào tạo hệ chính quy tập trung sáu năm. Tuy nhiên, GS Phạm Huy Dũng, đại diện Trường Đại học Thăng Long, cho rằng chương trình đào tạo như vậy quá rộng, chưa rõ ràng. Ngay cả những từ học thuật chuyên môn cũng không rõ nghĩa. GS Dũng thẳng thắn: “Tôi chỉ cần ban soạn thảo chương trình trả lời câu hỏi duy nhất: Bác sĩ y học gia đình sẽ được học cái gì? Họ khác bác sĩ đa khoa ở những điểm gì?”.
“Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ y học gia đình sẽ công tác tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa cả công và tư, phòng khám của các bệnh viện, y tế cơ quan với nhiệm vụ giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, tham gia phòng chống dịch, thực hiện các hoạt động y tế dự phòng…” - GS Nguyễn Lân Việt - Giám đốc dự án bác sĩ gia đình ĐH Y Hà Nội băn khoăn, nếu yêu cầu một bác sĩ gia đình “phát hiện sớm dịch bệnh” là quá rộng, không thể làm được. Ông đề xuất, nội dung chương trình đào tạo nên sửa đổi thành “Bác sĩ y học gia đình có thể phát hiện sớm các ca bệnh có tính chất lây nhiễm”.
Điểm tuyển đầu vào thấp hơn bác sĩ đa khoa
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đây là lần đầu tiên chương trình đào tạo bác sĩ y học gia đình được đưa vào trường đại học. Lý do Bộ Y tế ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các trường bởi hiện nay ngành y đang thiếu trầm trọng bác sĩ tuyến cơ sở, tuyến huyện và thiếu bác sĩ có chuyên môn giỏi. Ngoài ra, tình trạng bệnh viện tuyến trên quá tải đang là một vấn đề bức xúc. Bác sĩ y học gia đình sẽ là một trong nhiều nguồn tháo gỡ những quá tải đó.
Còn theo PGS-TS Phạm Nhật An, có rất nhiều sinh viên muốn trở thành bác sĩ, song vì điểm đầu vào quá cao. Vì vậy, năm nay mã ngành đào tạo mới này sẽ thấp hơn điểm đào tạo chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Nếu được, trung bình mỗi năm cũng thêm được hơn 200 bác sĩ, đáp ứng được nhu cầu giảm tải trong các bệnh viện tuyến trên hiện nay.
Tính đến cuối năm 2008, Việt Nam có năm trường đại học y đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một y học gia đình, gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Huế và Đại học Y Dược Cần Thơ. Chương trình đào tạo sau đại học này dành cho các bác sĩ đang công tác tại cơ sở y tế của tất cả các tuyến. Thời gian đào tạo hai năm.
TỐ NHƯ