Sẽ không có bảng tử thần ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đương kim vô địch SEA Games Việt Nam và đội giàu thành tích nhất SEA Games Thái Lan cùng nằm nhóm hạt giống số 1 ở SEA Games 31.

Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành phân hạng hạt giống, theo đó nhà đương kim vô địch, chủ nhà SEA Games 31 cùng nhóm hạt giống số 1 với Thái Lan.

SEA Games 30, U-22 Thái Lan hòa VN 2-2 trận cuối vòng bảng và chia tay.   Ảnh: CTV

Nhóm số 2 có Indonesia và Malaysia, số ba là Myanmar và Campuchia, nhóm số 4 có Singapore, Philippines và nhóm số 5 có Lào và Đông Timor. Brunei bỏ cuộc.

Với cách phân hạt giống của kiểu này thì sẽ không có bảng tử thần lẫn không có “chung kết sớm” giữa U-23 Thái Lan và VN. Ít nhất vào bán kết hai đội mới có thể gặp nhau. Hồi SEA Games 30 tại Manila, U-23 VN ở bảng từ thần cùng với Thái Lan, Indonesia...

Lễ bốc thăm bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra lúc 10 giờ ngày 6-4. Bóng đá nam SEA Games khai mạc vào ngày 6-5 và kết thúc ngày 22-5. Trong khi đó Lễ tổng khai mạc SEA Games 31 ngày 12 và bế mạc ngày 23-5.

Bóng đá nam diễn ra trên các sân Thiên Trường, Việt Trì, Mỹ Đình. Vòng bảng khởi tranh liên tục từ ngày 6 đến ngày 16-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm