Siêu sao Ronaldo ‘đánh thức’ bóng đá châu Á

(PLO)- Khi Cristiano Ronaldo được giới thiệu bởi CLB Al-Nassr của Saudi Arabia, kỷ nguyên mới đối với bóng đá châu Á cũng đã được “đánh thức”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ronaldo được chào đón tại sân bay quốc tế Riyadh. Ảnh: AP

Ronaldo được chào đón tại sân bay quốc tế Riyadh. Ảnh: AP

Thời điểm Al-Nassr thông báo hợp đồng với một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất thế giới trên mạng xã hội ngày 30-12-2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, bài đăng đã được xem hơn 20 triệu lần và CLB đã có thêm khoảng 2,5 triệu người theo dõi.

Có một sự đột biến tương tự trên Instagram, nơi ngôi sao người Bồ Đào Nha có hơn 520 triệu người theo dõi, nhiều nhất thế giới. Tại đó, thông báo đã nhận được hơn 30 triệu lượt “like”.

Chủ tịch Al-Nassr Musalli Al-Muammar tự hào nói: “Thỏa thuận này không chỉ viết nên một chương lịch sử mới”. Và ông sẽ giới thiệu Ronaldo tại sân đấu của CLB vào hôm nay (3-1).

Ronaldo đã giành được 5 chức vô địch Champions League với Real Madrid và Manchester United. Tuy nhiên, lần thứ 2 tái ngộ với CLB của nước Anh đã kết thúc sau 15 tháng Ronaldo thường xuyên ngồi dự bị, không đoạt danh hiệu và bị sớm chấm dứt hợp đồng.

Người hâm mộ Saudi Arabia mua áo đấu số 7 huyền thoại của Ronaldo. Ảnh: GETTY

Người hâm mộ Saudi Arabia mua áo đấu số 7 huyền thoại của Ronaldo. Ảnh: GETTY

Tân HLV Rudy Garcia đã chào đón cầu thủ tự do có Al-Nassr, mơ về chức vô địch châu Á đầu tiên.

Nhà cầm quân người Pháp, từng dẫn dắt Lyon và Roma cho biết: “Ký hợp đồng với một cầu thủ tầm cỡ như Cristiano Ronaldo là điều phi thường, góp phần vào sự phát triển của bóng đá Saudi Arabia. Chúng tôi rất vui khi được hội ngộ với anh ấy. Mục tiêu đầu tiên là giúp anh ấy thích nghi với đội, tận hưởng việc thi đấu cho Al-Nassr và đem đến niềm vui cho người hâm mộ”.

Al-Nassr từng 9 lần vô địch và đang tiến gần đến nửa chặng đường của giải Chuyên nghiệp Saudi Arabia. CLB đã vươn lên vị trí dẫn đầu vào thứ Bảy sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Al-Khaleej, nhờ pha lập công của tiền đạo người Cameroon - Vincent Aboubaker.

Những gương mặt nổi bật khác tại CLB gồm thủ môn Colombia - David Ospina từng khoác áo Arsenal và Napoli, cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2018 - Pity Martinez, Anderson Talisca người Brazil dẫn đầu “danh sách dội bom”.

Dù thu hút tài năng nhưng giải đấu không có nhiều khán giả quốc tế. Điều đó có thể thay đổi nhờ Ronaldo, người được cho là sẽ kiếm được tới 200 triệu USD mỗi năm.

Áo đấu của Ronaldo đang trở thành mặt hàng "hot" tại quốc gia Vùng vịnh. Ảnh: GETTY

Áo đấu của Ronaldo đang trở thành mặt hàng "hot" tại quốc gia Vùng vịnh. Ảnh: GETTY

Cựu tuyển thủ Saudi Arabia - Hamad Al-Montashari chia sẻ: “Cả thế giới biết rất rõ về Ronaldo và những thành tích của anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt và có thể lập hat-trick trong mọi trận đấu”.

Nếu 5 năm trước, siêu sao gần 38 tuổi rời châu Âu thì Trung Quốc sẽ là điểm đến. Tuy nhiên, làn sóng chi tiêu khổng lồ tại “quốc gia tỉ dân” đã kết thúc sau khi hàng loạt công ty bất động sản - vốn tài trợ hầu hết cho các cuộc chuyển nhượng hoạt động kém hiệu quả, khiến phần lớn các CLB phải vật lộn để sinh tồn.

CLB Quảng Châu tuy giành được 8 chức vô địch Trung Quốc và 2 danh hiệu châu Á trong thập kỷ trước, nhưng với việc chủ sở hữu Evergrande phải đối mặt với khoản nợ được báo cáo là 300 tỉ USD vào tháng 6-2022, CLB đã được thu gọn thành một đội bao gồm các cầu thủ trẻ. Kết cục là đội bóng đã rớt hạng vào tháng 12-2022.

Theo AP vào ngày 20-12-2022, tức cùng ngày với thương vụ Ronaldo được công bố tại Riyadh, CLB Wuhan Three Towns đã được trao chức vô địch Chinese Super League sớm trước một vòng đấu.

Lý do được đưa ra vì đối thủ Tianjin Tigers không thể tung vào sân đủ đội hình 11 cầu thủ do nhiễm COVID-19. Đấy cũng là giải đấu lu mờ về mặt truyền thông đối với bóng đá châu Á.

Với sự có mặt của siêu sao Ronaldo, thông tin về bóng đá châu Á được kỳ vọng sẽ thường xuyên xuất hiện hơn trên các trang báo toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm