Số ca nhiễm COVID-19 ở Đồng Nai giảm mạnh, TP Biên Hòa chỉ có 50 ca

Sáng ngày 15-8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày 14-8 toàn tỉnh ghi nhận 374 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 15 ca sàng lọc, 153 ca trong khu cách ly và 206 ca trong khu phong tỏa. 

Số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giảm mạnh. Ảnh: CDC. 

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Cửu có 190 ca nhiễm ở xã Thạnh Phú với 189 ca, xã Thiện Tân 1 ca. Trảng Bom với 73 ca, huyện Long Thành với 34.

Đặc biệt tại TP Biên Hòa có 50 ca rải rác ở các phường. Đây là số ca ít nhất của TP Biên Hòa trong hơn 1 tuần nay. Số ca còn lại ghi nhận ở các địa phương khác trong toàn tỉnh.

Tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 13.622, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 5.533 ca, thứ 2 là huyện Nhơn Trạch 2.915, huyện Vĩnh Cửu 2.905, huyện Trảng Bom 853. Cộng dồn tử vong 93 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm