So kè concert Taylor Swift và Blackpink; Hoài Linh tham gia MV của Dương Triệu Vũ

(PLO)- So kè concert Taylor Swift và Blackpink; Hoài Linh tham gia MV của Dương Triệu Vũ; Báo quốc tế chú ý phim “Barbie” bị cấm chiếu tại Việt Nam...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

So kè concert Taylor Swift và Blackpink

Vào sáng 4-7, BTC đã chính thức công bố danh sách bài hát, giá vé và sơ đồ chỗ ngồi trong đêm nhạc của nhóm Blackpink sẽ diễn ra tại Việt Nam.

Cụ thể, theo công bố, giá vé cao nhất (vé VIP) trong đêm nhạc là 9,8 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng với 13 ca khúc được trình diễn.

Ngay lập tức, tranh cãi đã nổ ra trên MXH và cho rằng lượng bài hát ít và đêm nhạc hoàn toàn không xứng với quyền lợi của vé VIP bởi khán giả không được tham dự Soundcheck (duyệt âm thanh) cũng như quyền lợi quá ít ỏi so với concert của nhóm nhạc tại các quốc gia khác.

Thậm chí nhiều fan còn nhận xét sự kiện lần này giống fan meeting hơn là concert vì nhóm biểu diễn quá ít.

Black Pink World Tour "Born Pink" sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 đêm 29 và 30-7

Black Pink World Tour "Born Pink" sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 đêm 29 và 30-7

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã so sánh concert của nhóm với đêm concert của Taylor Swift tại SVĐ Quốc gia Singapore.

Theo đó, concert "The Eras Tour" diễn ra trong 6 đêm từ ngày 2 đến 9-3-2024.

Dù giá vé VIP cao nhất lên đến hơn 21 triệu và thấp nhất là hơn 1,8 triệu, thế nhưng nhiều khán giả cho biết đây là giá cả hợp lý cho một concert đối với ngôi sao quốc tế cùng với nhiều quyền lợi hơn như chuyến tham quan VIP Laminate, vé concert lưu niệm, ghim cài, sticker, bưu thiếp, túi tote,...

"Đây mới là concert đáng mong đợi", "Dù với mức giá cao nhưng có thể thấy concert này xứng với số tiền vé", "Nhìn quyền lợi, tên tuổi số lượng ca khúc đủ thấy tại sao có mức giá ấy", "So sánh hai concert tuy khập khiễng nhưng nói thiệt cũng phải xứng đáng với số tiền bỏ ra chứ"... là một số bình luận của khán giả.

Hoài Linh tham gia MV của Dương Triệu Vũ

Sau khi “nhá hàng” về dự án MV mới, ca sĩ Dương Triệu Vũ tiếp tục tung ra tấm poster thứ 2 của dự án này với sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh cùng dòng chữ được cho là tên gọi của MV “Bartender”.

Xuất hiện trong tấm poster, NSƯT Hoài Linh gây ấn tượng với tạo hình khác lạ, đặc biệt là mái tóc bạch kim ánh vàng dựng đứng cùng biểu cảm khá thú vị. Sự trở lại của hai anh em Dương Triệu Vũ và Hoài Linh khiến khán giả khá tò mò.

Trước đó, danh hài Hoài Linh cũng thường xuyên đồng hành cùng Dương Triệu Vũ trong nhiều liveshow cũng như dõi theo chặng đường hoạt động nghệ thuật của em trai mình.

Chính sự ăn ý khi hoạt động cùng nhau cũng là một trong những lý do khiến người hâm mộ quan tâm trong sự trở lại lần này với những điều mới mẻ hơn.

Dương Triệu Vũ cũng cho biết, dự án âm nhạc lần này bên cạnh anh mình - NSƯT Hoài Linh, sẽ có những cái tên ấn tượng khác mà anh sẽ công bố trong thời gian sắp tới. Nam ca sĩ cũng cho biết, thời gian qua anh có rất nhiều nguồn cảm hứng để thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

"Barbie" được đầu tư kinh phí 100 triệu USD, kịch bản do Noah Baumbach viết và Greta Gerwig làm đạo diễn.

BTC Miss Grand International quy định thời gian gỡ bỏ danh hiệu

Ngày 3-7, chuyên trang Miss Grand Pageant Insider (đơn vị đồng hành của tổ chức Miss Grand International) đăng tải bài viết cho biết người đẹp giành chiến thắng ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ không được gỡ bỏ danh hiệu khỏi trang cá nhân trong vòng 5 năm sau khi đăng quang.

Bài viết còn cho biết thêm vấn đề này sẽ được ban tổ chức phổ biến tới các thí sinh và nếu người đẹp nào chưa sẵn sàng làm điều này thì phải lên tiếng trước với BTC tại phần thi phỏng vấn kín.

Quy định này đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International đã ban hành quy định này sau sự việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu trên trang cá nhân hôm 30-6.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Miss Grand International quy định thời gian Hoa hậu gỡ bỏ danh hiệu sau sự việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International khỏi trang cá nhân

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Miss Grand International quy định thời gian Hoa hậu gỡ bỏ danh hiệu sau sự việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International khỏi trang cá nhân

Trước đó, các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam xôn xao việc Hoa hậu Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International khỏi trang cá nhân có hơn 2,3 triệu người theo dõi.

Trên nền tảng Facebook, trang cá nhân và fanpage của Thùy Tiên cũng đều gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khỏi phần tiểu sử.

Ngay sau đó, ông Nawat, chủ tịch Miss Grand International cũng đã hủy theo dõi trang cá nhân của Thùy Tiên. Ông Nawat cũng đăng tải bài viết, cho rằng Thùy Tiên thiếu chín chắn.

Trước sự phản ứng của ông Nawat, Thùy Tiên đã cập nhật lại danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trên trang cá nhân.

Tối 2-7, Thùy Tiên đã livestream thừa nhận nông nổi và vội vã khi gỡ bỏ danh hiệu trên trang cá nhân. Người đẹp xin lỗi người hâm mộ và ban tổ chức Miss Grand International.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm