Số người đăng ký hiến tạng tăng hơn 200 lần sau 8 năm

(PLO)- Tại Việt Nam, số lượng đăng ký hiến tạng tăng mạnh qua các năm, từ 265 người (năm 2014) lên 62.555 người (năm 2022), tăng hơn 200 lần sau 8 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ tại lễ kỷ niệm 30 năm ghép thận và hội thảo khoa học Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TP.HCM vào sáng 16-3.

Ông Thuấn cho biết, trên thế giới mỗi năm có khoảng 40.000 ca cấy ghép các bộ phận cơ thể người được thực hiện, khoảng 460.000 người đang sống nhờ mô hoặc bộ phận của người khác.

GS-TS Trần Văn Thuấn chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

GS-TS Trần Văn Thuấn chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Việt Nam, ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại BV Quân y 103 ngày 4-6-1992 dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài.

Tại BV Chợ Rẫy, ngày 28-12-1992 thực hiện ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của các giáo sư đầu ngành. Đến nay, sau 30 năm, 1.126 ca ghép thận được thực hiện, trong đó 70 ca ghép từ trường hợp người hiến chết não, tim ngừng đập.

Theo ông Thuấn, để thực hiện ghép tạng nói chung và ghép thận nói riêng, không thể thiếu được nguồn tạng từ người hiến.Theo dữ liệu từ Trung tâm điều phối quốc gia về hiến, ghép mô, số người đăng ký hiến tạng ở nước ta tăng mạnh theo từng năm.

Cụ thể, từ 265 người đăng ký (năm 2014) tăng lên 62.555 (năm 2022), tăng hơn 200 lần sau 8 năm. Trong đó, BV Chợ Rẫy là đơn vị có số lượng người đăng ký hiến tạng khi chẳng may qua đời cao nhất với khoảng 50% số đơn đăng ký.

Vinh danh những người đặt nền móng cho sự nghiệp ghép thận tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Vinh danh những người đặt nền móng cho sự nghiệp ghép thận tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Việc hiến tặng mô, tạng cho những người bị suy tạng là trao đi một món quà vô giá. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống cho những người bệnh. Với tinh thần sẻ chia, nhiều người đã quyết định hiến tạng để góp phần thay đổi cuộc sống cho những người bệnh kém may mắn chờ đợi tạng hiến” - ông Thuấn nói.

TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho rằng ghép thận được đánh giá là một trong mười thành tựu vĩ đại của nhân loại ở thế kỷ XX. Về mặt kỹ thuật, để nâng cao chất lượng điều trị, BV đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot trong lấy thận, ghép thận đón đầu, đồng thời xây dựng các quy trình trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân sau ghép.

TS-BS Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS-BS Nguyễn Tri Thức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“BV Chợ Rẫy đã phối hợp với các đơn vị y tế, cảng hàng không quốc gia tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu trong vận chuyển tạng hiến đến khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, BV cũng phát triển chương trình ghép gan, tim, tủy, da… Hiện BV đang phát triển các kỹ thuật ghép các bộ phận khác giúp cứu sống thêm nhiều bệnh nhân ” - ông Thức cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm