Sơ tán lao động khỏi Libya: 15 ngày mừng và lo

Sáng 9-3, trong tiết trời giá lạnh, chuyến bay cuối cùng thuộc “cầu hàng không” sơ tán lao động Việt từ Libya đã hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Đoàn công tác hỗn hợp giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Libya cùng về chung chuyến bay cuối với 209 lao động. Họ đã cùng chung cảm xúc hồi hộp, lo lắng và vui mừng với 10.000 lao động tại Libya trong suốt 15 ngày của chiến dịch sơ tán lao động lớn thứ hai từ trước đến nay.

Gần 90% lao động đã về nước an toàn

Trong cuộc họp báo nhanh tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Tính cả chuyến bay cuối cùng vào sáng 9-3, tổng cộng chúng ta đã đưa được 8.728 lao động Việt Nam về nước an toàn. Hiện còn hơn 1.000 lao động cũng đang trên đường về nước bằng tàu biển và sẽ cập cảng Hải Phòng sau khoảng sáu, bảy ngày nữa”.

Ngoài ra, bà khẳng định cho tới nay, việc sơ tán hơn 10.000 lao động khỏi Libya đã hoàn thành, tất cả lao động Việt Nam đã được an toàn. Hiện còn 292 lao động Việt Nam đã sang Algeria và 67 lao động đã sang Ai Cập chưa được làm các thủ tục về nước. Trong trường hợp Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) không hỗ trợ máy bay đưa các lao động Việt Nam về nước thì Vietnam Airlines sẽ bố trí tiếp một chuyến bay nữa sang đón nốt các lao động trở về.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, người chỉ huy đoàn công tác “tiền phương” tại Tunisia, chia sẻ: “Chính phủ đã quyết định rất nhanh chóng để đưa hơn 10.000 lao động trở về”. Còn nhớ từ ngày 24-2, khi tình hình phức tạp mới xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nhanh chóng đưa lao động tại Libya về nước và quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai công tác. Ngày 25-2, Ban Chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi được thành lập và chỉ một ngày sau, đoàn công tác đầu tiên đã lên đường.

Sơ tán lao động khỏi Libya: 15 ngày mừng và lo ảnh 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và đoàn công tác liên ngành đón lao động trở về sáng 9-3. Ảnh: BP

Sơ tán lao động khỏi Libya: 15 ngày mừng và lo ảnh 2

Lao động về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines sáng 9-3. Ảnh: BP

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang cho biết cho tới ngày 9-3, Vietnam Airlines đã thực hiện được chín chuyến bay chỉ trong một tuần để vận chuyển hơn 2.700 lao động trở về an toàn. Đây là chiến dịch cầu hàng không lớn nhất từ trước đến nay, sử dụng hai chuyên cơ loại tốt nhất để chở lao động về nước bằng kinh phí quốc gia.

Lo việc làm cho 10.000 lao động

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng công bố tin vui hiện đã có phương án giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động từ Libya về nước. Bộ LĐ-TB&XH đã làm việc với Tập đoàn Khang Thông, theo đó Tập đoàn Khang Thông bước đầu đề nghị tuyển dụng hơn 10.000 lao động này vào làm việc tại dự án Happy Land của tập đoàn đặt tại Long An. Bà Ngân khẳng định sau khi về nước nếu lao động nào muốn có việc làm trước mắt thì Bộ LĐ-TB&XH sẽ thu xếp, tạo điều kiện vào làm việc tại dự án Happy Land. Riêng lao động nào muốn đi xuất khẩu lao động trở lại thì Bộ LĐ-TB&XH sẽ giúp đỡ đi lao động tại các thị trường mới.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết Sở đã có văn bản đề nghị với UBND TP Hà Nội có chính sách riêng hỗ trợ cho các lao động của Hà Nội từ Libya trở về. Theo đề xuất của Sở, các lao động sẽ được hỗ trợ tối thiểu 1 triệu đồng/người để bước đầu ổn định đời sống. Những lao động vay vốn ngân hàng sẽ được giãn nợ, đồng thời nếu có nhu cầu sẽ được vay vốn từ Quỹ Giải quyết việc làm quốc gia. Ngoài ra, Sở đề xuất UBND TP chỉ đạo các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bố trí việc làm trong nước cho các lao động trở về từ Libya. Về chính sách hỗ trợ học nghề, các lao động ở nông thôn có thể được hỗ trợ theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

Tiếp nhận người lao động với mức lương 200-1.000 USD/tháng

Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát (Topaco, có trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội) đã có văn bản gửi Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona) về việc tiếp nhận bộ phận kỹ sư, công nhân kỹ thuật trở về từ Libya. Ngoài ra, công ty này còn tham gia cùng đoàn đón tiếp lao động từ Libya của Sona để gặp gỡ và giới thiệu chương trình tuyển dụng trực tiếp đến từng lao động. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng của công ty này là khoảng 40 kỹ sư, đội trưởng, chỉ huy trưởng công trình với mức thu nhập 350-1.000 USD/tháng; 350 thợ xây dựng, thợ hàn với mức lương 200-250 USD/tháng.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm