Sợ Việt Nam 'bắt bài, Garrido 'khóa cửa sân' đá kín

(PLO)- Sợ HLV Troussier tung "thám tử" vào sân xem trận, HLV Juan Torres Garrido lệnh "khóa cổng" đá giao hữu với Ấn Độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận giao hữu thứ nhất trong hai trận lượt đi và về của U-23 Malaysia, kết quả chủ nhà thắng 2-1.

U-23 Malaysia chính là đối thủ cùng bảng D với U-23 Việt Nam, bảng này còn có Uzbekistan và Kuwait.

Vòng chung kết U-23 châu Á khai diễn vào ngày 14-4 tại Qatar cũng là vòng loại Olympic Paris mà châu Á được 3,5 suất.

Garrido
U-23 Malaysia xác định, đối thủ bảng D là Việt Nam tranh chiếc vé còn lại sau Uzbeskistan vào tứ kết giải trẻ châu Á. Ảnh: FAM

HLV Juan Torres Garrido, người Tây Ban Nha của Malaysia đã xác định chính Việt Nam là đối thủ tranh vé còn lại của bảng D vào tứ kết, vì Uzbekistan thì quá mạnh.

Chiều 23-3, trên sân KLFA ở thủ đô Kuala Lumpur, U-23 chủ nhà Malaysia đã đánh bại U-23 Ấn Độ 2-1, trận giao hữu lượt về sẽ diễn ra chiều 25-3.

Hai bàn thắng của Malaysia do công Saravanan ghi phút 33, Alif Zikri nhân đôi cách biệt ở phút 48. Ấn Độ có bàn rút ngắn do công Shivaldo Singh ở phút 77.

Sợ các đối thủ cùng bảng D, trong đó có Việt Nam “cử thám tử” đến sân theo dõi lối chơi của Malaysia, HLV Juan Torres Garrido đã yêu cầu “khóa cổng”....và kết quả là Malaysia đánh bại Ấn Độ 2-1.

Chiều 25-3, hai đội gặp nhau ở lượt về. Sau đó toàn đội trẻ Malaysia sẽ bay đến Qatar và đá tiếp ba trận giao hữu nữa, trong đó có trận gặp U-23 Trung Quốc rồi vào chinh phục bảng D tranh vé cùng Việt Nam, Kuwait và Uzbekistan vào bán kết.

Ngay từ những ngày đầu đến nhậm chức HLV trưởng U-23 Malaysia, chiến lược gia Tây Ban Nha đã mạnh miệng tuyên bố ông đưa đội trẻ quốc gia này có vé dự Olympic Paris.

Để có vé đi Paris, U-23 Malaysia ít nhất phải vào bán kết... Nếu toàn thua bán kết và trận tranh hạng ba thì Malaysia vẫn còn cơ hội đá Play off với một đại diện châu Phi nếu thắng thì có vé đi Olympic Paris.

Tuy nhiên điều này là cực kỳ khó cho thầy trò Garrido vì các đội châu Á đã xác định, vòng chung kết U-23 châu Á cũng là vòng loại Olympic Paris nên các đội gửi sang thành phần mạnh nhất có thể để “săn vé”.

Với U-23 Việt Nam do trợ lý Lahsen của HLV Troussier dẫn dắt đá hai trận giao hữu với U-23 Tajikistan.

Ngay sau khi phụ trách đội tuyển Việt Nam đá lượt về với Indonesia tại bảng F, vòng loại World Cup 2026, HLV Troussier sẽ sang đội U-23 dẫn dắt đá giải trẻ châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm