Sốc: Vụ chuyển nhượng kỷ lục của Neymar bị điều tra

(PLO)- Cuộc chuyển nhượng trị giá 222 triệu euro của siêu sao Neymar từ Barcelona sang Paris Saint-Germain (PSG) vào năm 2017 đang được điều tra về tội trốn thuế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ tấn công người Brazil Neymar đã thực hiện một bước ngoặt lớn đến thủ đô nước Pháp vào năm 2017, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới. Tuy nhiên, hiện có thông tin chấn động cho rằng việc chuyển nhượng Neymar chỉ có thể thực hiện được nhờ vào sự đóng thuế trái phép, theo Barca Blaugranes.

Theo nhiều nguồn tin, cơ quan chức năng có trong tay các cuộc trò chuyện được ghi âm giữa nghị sĩ Pháp Hugues Renson và Jean-Martial Ribes, một giám đốc cấp cao của PSG. Người ta cho rằng Renson đã đảm bảo những lợi ích thuế để giúp đội bóng lớn của Paris hoàn thành việc chuyển nhượng Neymar một cách dễ dàng.

PSG nhờ đó không bị truy cứu một cách thích đáng cũng như chính bản thân ông Renson cũng được “lại quả” bằng việc đổi lấy những chiếc vé xem CLB thi đấu ở hàng ghế cao cấp nhất. Người ta cũng tin rằng Renson và Ribes đã tham gia nhiều cuộc họp do chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi chủ trì để tìm cách lách luật. Đóng vai trò chủ đạo trong việc giúp PSG trốn thuế, ông Renson có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng nếu những cáo buộc này thực sự được chứng minh là đúng.

soc-vu-chuyen-nhuong-ky-luc-cua-neymar-bi-dieu-tra-1-7013.jpg
Vụ chuyển nhượng kỷ lục của Neymar từ Barca đến PSG có dấu hiệu trốn thuế. Ảnh: GETTY.

Cần biết cầu thủ tấn công Neymar 31 tuổi người Brazil đã thực hiện bước chuyển này đến Pháp sau khi ghi được 105 bàn và có 76 đường kiến tạo trong 186 trận đấu cho Barcelona. Anh đã giành chức vô địch UEFA Champions League một lần và ba lần giành chức vô địch La Liga tại Camp Nou.

Sau khi đến sân Parc des Princes, chân sút Neymar đã thi đấu 173 trận, ghi được 118 bàn và 77 đường kiến tạo trong các lần ra sân. Anh đã giành chức vô địch Ligue 1 năm lần nhưng không thể có danh hiệu cao quý nhất Champions League cùng PSG.

Đầu mùa này, Neymar chuyển đến làng bóng Saudi Arabia nhưng chấn thương đã cướp đi rất nhiều thời gian ra sân của anh trong màu áo CLB Al Hilal. Hiện tại, bác sĩ của đội tuyển quốc gia Brazil, Rodrigo Lasmar, đã xác nhận rằng Neymar sẽ không thể tham dự Copa America, diễn ra từ ngày 20-6 đến ngày 14-7.

soc-vu-chuyen-nhuong-ky-luc-cua-neymar-bi-dieu-tra-3-7308.jpg
Neymar và bạn cũ Messi từng khoác chung màu áo PSG trong hai mùa. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao của Al Hilal đã gặp chấn thương dây chằng đầu gối trước trong trận thua 0-2 của Brazil trước Uruguay vào ngày 17-10 năm ngoái. Neymar đã nhanh chóng trải qua phẫu thuật và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 8.

Xác nhận điều này, bác sĩ Lasmar đã nói với Rede 98 của Brazil: "Còn quá sớm cho Neymar trở lại sân cỏ. Anh ấy không có lý do gì để bỏ qua các bước để phục hồi sớm hơn, đồng nghĩa với chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Kỳ vọng của chúng tôi là Neymar sẽ trở lại vào đầu mùa giải 2024 ở châu Âu, tức là vào tháng 8. Chúng ta cần phải kiên nhẫn".

Kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia mùa hè năm ngoái, Neymar mới chỉ thi đấu 5 trận trên mọi đấu trường cho Al Hilal, ghi được một bàn và ba đường kiến tạo. Ngay cả khi không có ngôi sao của mình, Al Hilal vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League, với 53 điểm, hơn đội xếp thứ hai Al Nassr của Ronaldo bảy điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm