Son Heung-min mổ xương hốc mắt, lỡ đại chiến Liverpool

(PLO)- Tottenham xác nhận Son Heung-min sẽ phẫu thuật gãy xương hốc mắt trong chiến thắng 2-1 trước Marseille, đồng nghĩa với việc tiền đạo này bỏ lỡ cuộc đụng độ Liverpool, nhưng có nhiều sự lạc quan, anh sẽ trở lại kịp thời để đá World Cup 2022 cùng tuyển Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Spurs tiết lộ Son Heung-min phẫu thuật là cần thiết để “ổn định vết gãy” xương gò má. Điều này làm dấy lên lo ngại về giấc mơ World Cup 2022 của anh với đội tuyển Hàn Quốc chỉ còn nửa tháng nữa khởi tranh.

Tiền đạo này đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế trong bối cảnh lo ngại anh bị gãy xương ở bên trái của khuôn mặt, sau cú va chạm trên không tàn bạo với Chancel Mbemba trong trận thắng Marseille tại đấu trường Champions League.

Ngoài việc xác định mức độ tổn thương ở xương gò má, Son cũng đã được kiểm tra chấn động vùng đầu. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy Son không bị chấn động nhưng nếu bị đau đầu, anh sẽ phải nghỉ thi đấu 6 ngày bắt buộc.

Son Heung-min bị chấn thương sau cú va chạm mạnh với Mbemba. Ảnh: GETTY.

Son Heung-min bị chấn thương sau cú va chạm mạnh với Mbemba. Ảnh: GETTY.

Son sẽ lên bàn mổ và Spurs xác nhận điều đó: “Sau khi phẫu thuật, Son sẽ bắt đầu phục hồi chức năng với các nhân viên y tế của chúng tôi. Tottenham sẽ cập nhật thêm cho những người hâm mộ biết rõ hơn tình trạng của Son trong thời gian thích hợp”.

Thông tin Son Heung-min phẫu thuật khiến cơ hội cho anh chơi ở World Cup với tuyển Hàn Quốc không cao, mặc dù người hâm mộ luôn hy vọng đáng kể tiền đạo này sẽ sang Qatar nếu bình phục đúng kế hoạch.

Son sẽ trải qua ca mổ vào cuối tuần này, điều đó đồng nghĩa anh phải bỏ lỡ cuộc đụng độ vào Chủ nhật với Liverpool. Khi nào Son trở lại sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách anh hồi phục sau cuộc phẫu thuật.

Người hâm mộ Hàn Quốc lo ngại vắng đội trưởng của họ tại vòng chung kết World Cup 2022 khai diễn ngày 20-11 tại Qatar. Ảnh: GETTY.

Người hâm mộ Hàn Quốc lo ngại vắng đội trưởng của họ tại vòng chung kết World Cup 2022 khai diễn ngày 20-11 tại Qatar. Ảnh: GETTY.

Các nguồn tin không loại trừ việc tuyển thủ người Hàn Quốc có thể phải đeo mặt nạ bảo vệ cho trận đấu cuối cùng của Premier League trước vòng chung kết cúp thế giới tại Qatar, khi Spurs gặp Leeds vào ngày 12-11. Viễn cảnh mất Son trong các trận đấu với Liverpool và có thể là Leeds đã giáng một đòn mạnh vào nhà cầm quân của Tottenham, Antonio Conte, với hàng tiền đạo đang bị tàn phá vì chấn thương.

Richarlison và Dejan Kulusevski hiện không có mặt, nghĩa là Harry Kane và Lucas Moura là những tiền đạo phù hợp nhất của Tottenham nếu Son không thể ra sân vào cuối tuần này.

Chấn thương tàn phá đội hình của Tottenham, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Ảnh: GETTY.

Chấn thương tàn phá đội hình của Tottenham, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, hậu vệ chủ chốt Cristian Romero bị căng cơ dự kiến ​​sẽ không thể thi đấu cho đến World Cup. Các cầu thủ của Conte đã được nghỉ vào giữa tuần và có một ngày rảnh rỗi khác như là phần thưởng cho chiến thắng 2-1 trước Marseille, đội đã giành được vị trí của họ ở vòng 16 đội Champions League.

Sau thất bại trước Sporting ở Lisbon, chiến lược gia của Spurs đã yêu cầu các cầu thủ của mình ra sân tập một buổi vào lúc 11 giờ, mặc dù họ vừa trở về từ Bồ Đào Nha chỉ vài giờ trước đó. Nhưng HLV Antonio Conte đã thể hiện sự nhẹ nhàng hơn sau khi trở về từ Pháp vào giữa tuần qua, bằng cách cho cầu thủ nghỉ hai ngày liên tiếp trước trận đấu với Liverpool vào đêm 6-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm