Bệnh nhân 2009 bị phạt 15 triệu đồng vì khai báo quanh co

Ngày 9-2, UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt đối với NTKA – cũng là bệnh nhân COVID-19 với mã số BN 2009 về hành vi khai báo dịch tễ không trung thực.

Theo đó, căn cứ Nghị định 117/2020, BN 2009 bị phạt hành chính 15 triệu đồng về lỗi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Như PLO đưa tin, BN 2009 là nữ, 28 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), từng tiếp xúc với BN 1722.

Ngày 5-2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Lấy mẫu ngày 6-2, kết quả xét nghiệm ngày 7-2 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo lịch trình mà Sở Y tế Hà Nội cập nhật, BN 2009 tiếp xúc với BN 1722 từ ngày 26-1, tức 12 ngày trước khi xác định dương tính với COVID-19. Với khoảng thời gian dài như vậy, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng từ BN 2009 là rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết lịch trình của BN 2009 khá phức tạp nhưng lại khai báo quanh co, gây mất thời gian của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đạiLENS

(PLO)- TP.HCM đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

(PLO)- Định hướng phát triển TP.HCM thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” đã được xác định tại Nghị quyết 31 ngày 31-12-2022 của Bộ Chính trị. TP.HCM đã có chiến lược rõ ràng cho việc này.