Cần Thơ sau 3 tháng có gần 6.000 F0, miền Tây thêm nhiều ca mới

Ngày 8-10, theo báo cáo nhanh về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ, tính đến 17 giờ cùng ngày địa phương này có thêm 56 ca nhiễm COVID-19. Trong số này, có 32 ca là người từ vùng dịch về, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa và sàng lọc tại cơ sở y tế.

Tính từ ngày 8-7 đến nay (ba tháng), Cần Thơ đã có 5.989 ca nhiễm, trong đó có 5.093 ca đã được điều trị khỏi, 95 ca tử vong.

Trong ngày, Cần Thơ tiêm thêm được hơn 6.800 liều vaccine phòng COVID-19, chủ yếu là mũi 2. Lũy tích đến nay, Cần Thơ đã tiêm được gần 401.000 liều vaccine. Tỉ lệ người được tiêm chiếm 24,7% dân số, trong đó, người tiêm mũi 2 đạt 7,6%.

Trong ngày 8-10, Cần Thơ tiêm thêm được hơn 6.800 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: SYT

Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 16 ca nhiễm COVID-19, gồm 7 ca về từ ngoài tỉnh, 9 ca trong khu phong tỏa. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.623 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.431 trường hợp và ghi nhận 21 ca tử vong.

Từ ngày 1-10 đến nay, Trà Vinh đã tiếp nhận 15.356 trường hợp người từ các tỉnh, thành về địa phương, trong đó có 92 trường hợp dương tính.

Các đơn vị đã thực hiện chi hỗ trợ cho 206.512 lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, với số tiền hơn 317 tỉ đồng, đạt 92,05% so với tổng số đối tượng được phê duyệt.

Tỉnh Vĩnh Long hôm nay ghi nhận 14 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đều là công dân từ TP.HCM. Từ ngày 9-7 đến nay Vĩnh Long đã phát hiện tổng cộng 2.232 ca nhiễm, có 2.197 trường hợp khỏi bệnh và 45 trường hợp tử vong.

Tiểu ban thông tin tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày tỉnh phát hiện 51 ca mắc mới, trong đó 43 ca từ các địa phương khác về.

Tổng số ca dương tính trên địa bàn Đồng Tháp đến nay là 8.589 ca (257 ca từ các tỉnh về), trong đó đã điều trị khỏi cho 7.952 ca và có 217 ca tử vong.

Trong ngày, UBND các huyện, TP của tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 3.082 người với số tiền trên 4,6 tỉ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 107.000 người với tổng số tiền trên 160,5 tỉ đồng.

Cạnh đó, chi hỗ trợ cho 1.160 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 4,5 tỉ đồng, nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 6.716 người, với tổng số tiền trên 26 tỉ đồng; hỗ trợ cho 268 hộ kinh doanh với số tiền trên 804 đồng, nâng tổng số hộ được hỗ trợ đến nay là 8.242 hộ, với tổng số tiền hơn 24,4 tỉ đồng.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, trong ngày, tỉnh này có 74 ca mắc mới, trong đó cộng đồng có 3 ca, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Địa bàn có ca mắc mới là huyện Châu Thành.

Từ đầu mùa dịch đến nay tỉnh Tiền Giang ghi nhận 14.433 ca F0, trong số này ngành y tế tỉnh đã nỗ lực điều trị khỏi 12.693 ca, còn 1.375 ca đang điều trị, 4 ca chuyển viện. Hiện tỉnh ghi nhận 361 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Bến Tre có  13 ca mắc mới, trong đó có một ca trong cộng đồng tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc; ngoài tỉnh hai ca, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.976 ca, trong đó 1.824 ca ra viện, 52 ca tử vong. Hiện tỉnh đang cách ly tập trung 5.578 trường hợp và cách ly tại nơi cư trú 1.942 trường hợp.

Các chốt cửa ngõ của tỉnh trong ngày đã tiếp nhận 355 trường hợp người Bến Tre từ các tỉnh, TP về, đưa vào khu cách ly tập trung; bố trí lực lượng dẫn đoàn đưa 411 người về quê Trà Vinh.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 7-10 đến sáng 8-10, tỉnh này ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 11 người về từ ngoài tỉnh và 10 ca liên quan đến ổ dịch tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Liên quan đến ổ dịch tại xã Long Thạnh đến sáng 8-10, đã ghi nhận 22 ca, trong khi đó ổ dịch tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp đã ghi nhận bốn ca. Đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 695 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 497 ca, đang cách ly điều trị 193 ca.

Thống kê trong ngày 7-10, Hậu Giang có 420 công dân về quê bằng xe máy, giảm 501 người so với ngày trước đó.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hậu Giang cũng đã ra quyết định kết thúc cách ly y tế toàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ kể từ 0 giờ ngày 8-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm