Hà Nội: Giá kit test tăng cao, quầy thuốc 'cháy’ hàng

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy khoảng một tuần trở lại đây, Thủ đô đang có số lượng ca mắc COVID-19 tăng vọt, trung bình hơn 4.000 ca/ngày. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng kit test COVID-19 trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm, thậm chí là “cháy” hàng ở nhiều quầy thuốc.

Chị Thúy (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết gia đình chị làm buôn bán, thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, tuần nào cả gia đình chị cũng phải test hai lần. Vừa qua, con gái chị học lớp 6 mới quay trở lại trường học trực tiếp được ba buổi thì bị nhiễm COVID-19 nên cần mua thêm thuốc hỗ trợ điều trị và kit test.

“Tôi chạy ra hiệu thuốc ở gần nhà thì người bán hàng cho biết đã hết hàng vài hôm nay do không thể nhập được. Tôi phải tới vài hiệu nữa mới mua được năm bộ kit test dịch mũi với giá tăng cao bất ngờ từ 65.000 đồng lên 85.000 đồng/bộ. Khi thắc mắc thì người bán cho biết hàng đang khan hiếm, khiến cho giá nhập vào cũng tăng cao”- chị Thúy tâm sự.

Nhiều người tới nhập hàng tại chợ thuốc Hapulico cho rằng kit test COVID-19 rất khan hiếm hoặc giá tăng cao. Ảnh: PHI HÙNG

Tương tự, chị Vân (Đông Anh – Hà Nội) cho biết trước đây, giá một bộ kit test chị thường mua chỉ 60.000 đồng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chị phải mua với giá 90.000 đồng. Thậm chí, nhân viên quầy thuốc còn cho biết có bộ kit test COVID-19 có giá tới 120.000 đồng.

“Tôi không hiểu lý do vì sao giá kit test nhanh mỗi ngày một giá, tăng đến chóng mặt. Trong khi nhu cầu hiện giờ là rất cấp thiết, cứ thế này đi làm không đủ tiền mua kit test”- chị Vân than thở.

Giá kit test tăng cao nhưng theo ghi nhận ở một số nơi trên thành phố, nhiều quầy thuốc không có hàng để bán cho khách.

Tại quầy thuốc nằm trên đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người vào hỏi kit test COVID-19 nhưng đều quay ra với vẻ mặt thất vọng. Nhân viên ở đây cho biết khoảng gần một tuần trở lại đây, lượng người đến mua kit test nhanh tăng cao. Tuy nhiên, cửa hàng không còn kit test để bán.

“Người đến hỏi mua kit test nhiều nhưng quầy không có bán. Một số loại thuốc hỗ trợ điều trị cho F0 cũng được mọi người hỏi mua, giá vẫn bình ổn theo giá niêm yết chung. Nhưng riêng kit test thì không có để bán”- Nhân viên này cho biết.

Nhân viên của một cửa hàng thuốc gần đó cũng chia sẻ: “Quá khan hiếm, không thể lấy được về bán. Ai lấy được thì giá cũng quá cao, trước đây bán ra chỉ khoảng 60.000 đồng/bộ. Giờ giá nhập cũng phải 70.000 - 75.000 đồng/bộ rồi, không có mà mua”.

Còn tại nơi được coi là chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Hapulico (Thanh Xuân, Hà Nội), lượng người đến đây nhập các loại thuốc thời điểm này cũng tấp nập. Hiện giờ người dân tới mua thuốc lẻ không được vào, chỉ những người mua buôn, nhập số lượng lớn và có giấy tờ mới được vào bên trong. Đa số người đến chợ cho biết trong chợ không còn kit test để bán, mặt hàng này đang khan hiếm.

Một người giao hàng ở đây cho biết: “Trước đây, tôi thường xuyên tới đây lấy kit test để giao cho các hiệu thuốc quanh khu vực Hà Nội nhưng vài ngày gần đây không có”.

Đại diện của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hapulico cho biết khoảng ba ngày nay, ở chợ thuốc Hapulico cũng đang xảy ra tình trạng khan hiếm kit test COVID-19, không có để bán.

Vị này nhận định đây có thể là do các ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, học sinh đi học trở lại… dẫn đến nhu cầu của người dân tăng cao. Trong khi đó, việc sản xuất kit test không đáp ứng kịp.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 27-4: Sự thật về người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập

Bản tin trưa 27-4: Sự thật về người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập

(PLO)- Tòa tuyên 9 án tử hình vụ mua bán hơn 91 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Vụ tai nạn 4 người tử vong ở Long An: Tài xế đã lao xe chở rác qua làn đường ngược lại; Bị phạt vì bình luận phản cảm việc sáp nhập Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; Doanh nghiệp kiện 3 cá nhân đòi bồi thường vì... tố cáo 2 cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận không có căn cứ; Người cầm dao dọa tài xế trên đường Phạm Văn Đồng dương tính với ma túy.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại

TP.HCM xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đạiLENS

(PLO)- TP.HCM đã phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống y tế TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

Để TP.HCM trở thành trung tâm y tế tại khu vực châu Á

(PLO)- Định hướng phát triển TP.HCM thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN” đã được xác định tại Nghị quyết 31 ngày 31-12-2022 của Bộ Chính trị. TP.HCM đã có chiến lược rõ ràng cho việc này.

Robot AI - cánh tay đắc lực của các bác sĩ

Robot AI - cánh tay đắc lực của các bác sĩLENS

(PLO)- Robot AI không chỉ tối ưu hóa các quy trình khám chữa bệnh, giảm tải cho bác sĩ, mà còn giúp cá nhân hóa từng bệnh nhân trong điều trị nhằm chẩn đoán chính xác nhất, mang lại hiệu quả chữa trị cao nhất.