Hải Phòng, Hải Dương ghi nhận các ca mắc biến chủng Omicron

 Video: Hải Phòng, Hải Dương ghi nhận các ca mắc biến chủng Omicron

Ngày 4-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) cho biết tại Hải Dương đã xuất hiện ca mắc biến chủng Omicron là bệnh nhân nữ người Việt từ Ucraina nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo kết quả giải trình tự gene của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, mẫu bệnh phẩm của nữ bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2 biến chủng Omicron.  

Lực lượng chức năng của TP Hải Phòng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Bệnh nhân là NTLD (nữ, sinh năm 1982, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), đi xuất khẩu lao động tại Urcaina. Bệnh nhân quá cảnh qua Đức và nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Vân Đồn ngày 21-12-2021, sau đó được xe của sân bay chở về điểm cách ly tập trung tại đơn vị quân đội ở TP Chí Linh (Hải Dương).

Tại địa điểm cách ly tập trung, bệnh nhân NTLD ở chung phòng với hai người khác, sau khi hai người ở cùng chuyển phòng bệnh nhân ở một mình.

Ngày 22-12-2021, Trung tâm Y tế TP Chí Linh lấy mẫu gộp gửi CDC Hải Dương làm xét nghiệm, có kết quả dương tính. Tới 24-12-2021, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Tới ngày 2-1-2022, sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện. CDC Hải Dương đã liên hệ với CDC Thái Bình tiếp tục quản lý bệnh nhân cách ly theo quy định.

Theo CDC Hải Dương, bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Trước khi về nước đã xét nghiệm PCR với SARS-CoV-2. CDC Hải Dương xác định có 5 F1 liên quan nữ bệnh nhân, kết quả xét nghiệm các F1 này âm tính SARS-CoV-2.

Ngày 4-1, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cũng ghi nhận tại Hải Phòng đã xuất hiện bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 biến chủng Omicron là 1 cầu thủ nước ngoài thuộc CLB bóng đá Hải Phòng từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân là cầu thủ R.A.G (sinh năm 1988, quốc tịch Mỹ). Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 24-12-2021 qua Sân bay Nội Bài, sau đó được đưa về cách ly tại một khách sạn ở huyện Thủy Nguyên.

Ngày 27-12-2021, CDC Hải Phòng làm xét nghiệm cho kết quả cầu thủ này dương tính. Ngày 30-12-2021, bệnh nhận được di chuyển về CLB bóng đá ở đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Sau khi tiếp nhận mẫu để giải trình tự gene, ngày 31-12-2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả bệnh nhân mắc biến chủng Omicron.

Sau khi có kết quả giải trình tự gene, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Theo CLB bóng đá Hải Phòng, cầu thủ này đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm