Ngày mai, 27-10, TP.HCM dự kiến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ

Sáng 26-10, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tập huấn tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Tham gia buổi tập huấn gồm các đội tiêm của những bệnh viện cùng Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và quận, huyện.

BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết dự kiến tiêm khởi động cho trẻ từ 12-17 tuổi ở quận 1 và huyện Củ Chi vào sáng mai (27-10). “Sau đó, nếu thực sự an toàn, TP.HCM sẽ triển khai tiêm cho trẻ ở TP Thủ Đức và các quận, huyện còn lại trong tháng 10-2021” – BS Hưng cho biết thêm.

Theo BS Hưng, dự kiến tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho trẻ trong 5 ngày. Sau đó tiêm vét trong 2 ngày. Đến hạn của vaccine, TP.HCM tiếp tục tổ chức tiêm mũi 2 cũng trong vòng 5 ngày. “Dự kiến có khoảng 780.000 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này” – BS Hưng nói.

Cũng theo BS Hưng, TP.HCM chỉ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ nếu có thư đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ. “Trước đó, ngành y tế và giáo dục cũng đã tư vấn lợi ích và những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm vaccine cho cha mẹ và người giám hộ được biết” – BS Hưng nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm