Người ở tỉnh vào lại TP.HCM sau tết 2021 có phải cách ly?

Những ngày qua, rất nhiều bạn đọc gọi điện thoại tới PLO thắc mắc: Những người từ các tỉnh (nhất là những tỉnh có dịch COVID-19 như Gia Lai, Hải Dương, Quảng Nam…) vào lại TP.HCM sau tết Nguyên đán 2021 thì liệu có phải cách ly?

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh ở các địa phương, TP.HCM sẽ tiến hành giám sát, theo dõi hoặc cách ly y tế.

Cùng ngày, HCDC cho biết tới thời điểm hiện tại, cơ quan y tế TP.HCM đã tiếp nhận 811 trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố thực hiện khai báo y tế và đã lấy 798 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó 1 mẫu dương tính (bệnh nhân 1660), 737 âm tính, 60 đang chờ kết quả.

Liên quan đến BN 1660, HCDC ghi nhận 19 trường hợp tiếp xúc gần và tất cả âm tính SARS-CoV-2. Riêng 143 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 đang có mặt tại TP.HCM, 141 xét nghiệm âm tính, 2 đang chờ kết quả.

Liên quan đến BN 1801 và BN 1843 tại Bình Dương, tổng cộng 52 trường hợp đi cùng BN 1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ cư trú tại TP.HCM và đã xác minh được 50 trường hợp. Trong đó 47 âm tính, 3 đang chờ kết quả. Cơ quan y tế TP.HCM cũng truy vết 49 trường hợp tiếp xúc gần với BN 1843. Trong đó 46 âm tính, 3 đang chờ kết quả.

Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc với BN 1883 tại Hà Nội, cơ quan y tế TP.HCM truy vết 31 trường hợp tiếp xúc gần và đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó 5 âm tính, 26 chờ kết quả. Truy vết 17 trường hợp đi cùng chuyến bay VN7245, đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, cơ quan y tế TP.HCM cũng truy vết 12 trường hợp đi cùng chuyến bay QH242. Tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm