Thai nhi suýt không chào đời do sa dây rốn

Trước đó, sản phụ BTK (30 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) được đưa và BV nói trên khi đang mang thai con so 40 tuần tuổi. Điều đáng nói sản phụ rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm do ngôi mông, vỡ ối, sa dây rốn, tim thai rời rạc.

Bác sĩ đang theo dõi sức khỏe sơ sinh. Ảnh: LÊ PHỤNG

Kết quả chẩn đoán cho thấy thai nhi có dấu hiệu suy thai cấp do sa dây rốn nên phải mổ cấp cứu. Sau hơn 30 phút, các BS phẫu thuật và lấy ra bé trai nặng 3.100 g trong tình trạng mạch yếu, da trắng bạch tái nhợt. Các BS nhanh chóng thực hiện hồi sức tích cực và bé hiện đã ổn định, hồng hào, bú tốt.

Một BS khoa Sản của BV nói trên cho biết sa dây rốn hết sức nguy hiểm, dễ gây suy thai cấp cho thai nhi khi sản phụ chuyển dạ. Nếu không mổ cấp cứu lấy thai và hồi sức kịp thời thì nguy cơ thai nhi tử vong rất cao.

BS này cho biết thêm sa dây rốn có thể xảy ra bất kỳ sản phụ nào. Do vậy, sản phụ cần được theo dõi thai định kỳ. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường như đa ối, thai to, ngôi mông… thì phải gặp BS chuyên khoa ngay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm