Tạ Thùy Chi trở về với vai trò biên đạo

Nếu Linh Nga trở về sau khi học với vai trò diễn viên và xuất hiện đều đặn trên sân khấu thì Thùy Chi thầm lặng tiếp tục học bốn năm biên đạo để bây giờ trở về trong vai trò một biên đạo múa.

Tròn một tháng trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp biên đạo múa tại Trung Quốc, ngày 10-8 vừa qua, Tạ Thùy Chi một lượt gom hai giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốcLiên hoan múa TP.HCM. Những ngày này, Thùy Chi cùng biên đạo múa Ngọc Anh lại tất bật cho chương trình múa Ta đã ở đó diễn ra vào tháng 10 sắp tới.

Không tiếc khi học biên đạo

. Phóng viên:Trong quãng thời gian hai năm trở về Việt Nam sau khi học diễn viên (2007-2009), sau đó chị quyết định đi học biên đạo, chị từng nói mình liều khi ra đi ở tuổi 23, tuổi sung mãn, đẹp nhất của một diễn viên múa. Sau bốn năm học, chị có thấy luyến tiếc vì cú liều đó?

+ Tạ Thùy Chi: Tất nhiên tôi cũng hơi tiếc vì thời gian đứng trên sân khấu suốt bốn năm qua bớt đi rất nhiều. Và thật ra ngay lúc đó bố mẹ tôi cũng tiếc chứ, thấy con gái đứng trên sân khấu, có nhiều cơ hội để diễn hơn ai mà chẳng muốn. Đó là thời điểm sức khỏe, tinh thần của tôi rất dồi dào. Tôi chỉ tiếc những khoảnh khắc mình trên sân khấu thôi còn về tư duy, nhận biết, kiến thức… đến thời điểm này tôi vẫn nghĩ mình đã có quyết định sáng suốt. Có lẽ bố mẹ tôi cũng thấy con mình đã có sự thay đổi lớn sau hai cuộc thi vừa qua.

. Năm 2009, khi biên đạo múa Tấn Lộc thực hiện chương trình Chuyện kể những chiếc giày, đó là chương trình anh ấy muốn dành tặng chị và một diễn viên múa khác nhưng chị không nhận vì thiếu tự tin. Vậy sau bốn năm học chị tự tin hơn hay sao mà lại tiếp tục làm chương trình riêng mình?

+ Năm 2009, tôi không tự tin vì nếu chương trình dành cho tôi, trong vai trò diễn viên, tôi cảm thấy mình chưa hoàn toàn xứng đáng như các diễn viên múa kỳ cựu khác. Vì thế, sau đó Chuyện kể những chiếc giày là chương trình tập hợp mọi gương mặt tôn vinh tất cả diễn viên múa.

Tạ Thùy Chi trở về với vai trò biên đạo ảnh 1

Tạ Thùy Chi trên sàn tập cho chương trình Ta đã ở đó. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Còn bây giờ, nếu ở vai trò biên đạo hoặc có người đứng ra lên ý tưởng tổ chức thì tôi vẫn đang thử sức mình. Dù có tự tin hay không tôi bắt buộc mình phải làm vì đây là thời điểm tôi cần phải làm. Về phần biên đạo, tôi cũng muốn qua chương trình này để thử sức và có cơ hội học ở anh Ngọc Anh về thể loại múa đương đại châu Âu.

. Sau khi học biên đạo chị thích mình là diễn viên múa hay biên đạo hơn?

+ Trong bốn năm học biên đạo tôi vẫn thích làm diễn viên hơn nhưng sau khi tốt nghiệp rồi và ngay lúc này khi đang chuẩn bị cho chương trình mà mình là biên đạo và cũng đã có tác phẩm dự thi đoạt giải trong vai trò biên đạo thì tôi tự tin hơn. Hiện tôi đang giữ ba vai trò là diễn viên, giảng viên và biên đạo. Tôi thích cả ba.

. Thực tế, trong vai trò diễn viên múa, chị phải xuất hiện người ta mới nhớ nhưng những năm qua hầu như chị vắng bóng trên sân khấu múa…

+ Khán giả không nhất thiết phải nhớ một cô Thùy Chi nào đấy mà chỉ cần mọi người quan tâm đến một chương trình múa, mọi người đến xem thì tôi thích thú hơn. Nếu khán giả quên những gì tôi đã từng diễn và chỉ toàn tâm toàn ý để thưởng thức chương trình múa với một cảm xúc mới thì điều đó sẽ tuyệt hơn thay vì đến sân khấu vì những vai diễn cũ của Thùy Chi đã thành công.

Bố mẹ và múa

. Nhiều nghệ sĩ đi du học và ở lại, người ta thường trở về khi không dễ dàng sống ở nước ngoài bằng tài năng của mình…

+ Hồi đó, sau khi học trung cấp sáu năm và đi làm ba năm ở Thâm Quyến tôi chọn về do bố mẹ quyết định vì họ nghĩ con đi xa như thế đủ rồi. Khi về tôi cũng băn khoăn bởi tôi xa Việt Nam đã chín năm nhưng sau hai năm ở TP.HCM và quyết định đi học tiếp biên đạo, tôi đã xác định mình sẽ trở về bởi mình thuộc về nơi này. Trở về Việt Nam tôi thấy mình có ích hơn. Những việc mình làm ra không to tát nhưng có phần nào đó góp vào cho nghệ thuật múa nói chung.

. Dường như quyết định quan trọng của chị với nghệ thuật đều gắn với bố mẹ?

+ Đúng, vì bố mẹ là người đi trước nên biết cái nào là hướng đi tốt cho tôi, tuy nhiên cũng tùy thuộc tôi có đồng ý hay không.

. Định hướng gia đình vậy rất tốt nhưng phải theo nghề từ nhỏ như thế chị có thấy mình mất mát không?

+ Hồi tôi đi du học là 12 tuổi, ở tuổi đó không biết gì để say mê đâu! Nhưng bố mẹ định hướng và cũng nói rõ đó là cơ hội. Năm 1998, để chúng tôi (Thùy Chi và Linh Nga) được học bổng không hề dễ. Gia đình không phải có điều kiện để muốn cho con đi học khi nào thì đi nên bố mẹ tôi đã không bỏ qua cơ hội đó. Một phần vì từ 12 tuổi bố tôi (NSND Tạ Bôn) cũng từng du học ở Trung Quốc nên bố tôi tin tưởng về văn hóa, giáo dục của Trung Quốc. Thời điểm đó diễn viên múa mình đi học châu Âu nhiều chứ chưa nhiều người đi học Trung Quốc nên chúng tôi sẽ tạo được sự khác biệt.

Tôi cho rằng mọi thứ tốt hay xấu đều do tư duy và cách nhìn nhận của mình. Một người nếu chỉ soi vào mất mát sẽ không nhìn thấy cái được nhưng nếu chỉ cần chếch góc nhìn qua những điều mình được thì rõ ràng có thể thấy cuộc sống cho mình nhiều thứ đẹp.

. Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công.

Việt Nam trong Ta đã ở đó

Vào ngày 25 và 26-10 tại Nhà hát TP.HCM sẽ diễn ra chương trình múa đương đại Ta đã ở đó. Đây là sự hợp tác lần đầu của hai biên đạo múa, diễn viên Việt Nam Ngọc Anh và Thùy Chi. Đối với cả hai nghệ sĩ, Ta đã ở đó không phải là chương trình đánh dấu sự trở lại, bởi đơn giản cả hai chưa hề ra đi, quê hương luôn trong trái tim họ.

Chương trình không chỉ đậm màu sắc Việt Nam qua các tác phẩm: Không giới hạn, Chúng ta đã ở đó, “Múa” là như thếCố hương mà còn qua phần âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung và trang phục của nhà thiết kế Chương Đặng.

Không chỉ trình diễn, Ta đã ở đó còn có những buổi nói chuyện với sinh viên, nhằm giúp thế hệ khán giả trẻ có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận về nghệ thuật múa đương đại (tại các trung tâm văn hóa dành cho thanh thiếu niên và các trường ĐH) trên địa bàn TP.HCM trong suốt tháng 10.

Tạ Thùy Chi (1986) sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cha Chi là nghệ sĩ violin NSND Tạ Bôn, mẹ là NSƯT Nguyễn Kim Dung và anh trai Tạ Tôn cũng là một trong những nghệ sĩ chơi violin hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Trong thời gian học tại Trung Quốc, Chi từng nhận nhiều giải thưởng trong vai trò diễn viên múa. Đặc biệt, năm 2002, Chi đã vượt qua 400 học sinh của trường múa Quảng Đông để đại diện trường thi cúp Đào Lý (cuộc thi múa chuyên nghiệp toàn Trung Quốc), Chi đã đoạt giải diễn viên ưu tú.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm