Tái diễn tình trạng đậu xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng, quận 1

(PLO)- Tình trạng đậu xe dưới lòng đường khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, quận 1 đã gây ùn tắc cả khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, tối ngày 18-12, nhiều người dân đứng ra nhận trông giữ xe ở lòng đường Tôn Đức Thắng. Tại đây có hàng dài phương tiện được dựng dưới lòng đường, thậm chí có những đoạn có hai hàng xe.

Xe máy dựng xe dưới lòng đường ở khu vực Công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: ĐT.

Xe máy dựng xe dưới lòng đường ở khu vực Công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: ĐT.

Bên cạnh đó, nhiều hàng rong cũng được tụ tập, buôn bán dưới lòng đường Tôn Đức Thắng, gây mất mỹ quan đô thị cho cả khu vực.

Đặc biệt, tuyến đường Tôn Đức Thắng là đường có lượng lớn phương tiện di chuyển. Theo đó, dù cao điểm hay thấp điểm, đường Tôn Đức Thắng thường xuyên bị ùn ứ. Vì vậy, trong đêm 18-12, đường Tôn Thắng bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Tình trạng bán hàng rong, đậu xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tình trạng bán hàng rong, đậu xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tình trạng buôn bán, nhận trông giữ xe tấp nập. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Tình trạng buôn bán, nhận trông giữ xe tấp nập. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cả khu vực đường Tôn Đức Thắng bị ùn ứ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cả khu vực đường Tôn Đức Thắng bị ùn ứ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP, Sở GTVT TP.HCM cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu các lực lượng, quận huyện về việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực công viên Bến Bạch Đằng, quận 1.

UBND TP.HCM giao Công an TP, UBND quận 1 phối hợp thực hiện ngay các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân dừng, đỗ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và khu vực công viên bến Bạch Đằng.

Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách. Phối hợp với địa phương nơi người vi phạm cư trú để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, có biện pháp quản lý, tạo việc làm ổn định không để người dân tiếp tục vi phạm.

Trao đổi với PV PLO, chiều 19-12, đại diện PC08 cho biết đơn vị đã nắm được thông tin Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Theo đó, PC08 sẽ tăng cường lực lượng, phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, bán hàng rong khu vực đường Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng quận 1.

Vị đại diện PC08 cũng cho biết khu vực Bến Bạch Đằng hiện nay thiếu bãi đậu xe. Theo đó, khi người dân vui chơi khu vực này sẽ khó tìm bãi đậu xe. Về vấn đề này, hiện UBND quận 1 cũng có nhiều kiến nghị, phản ánh.

Trước mắt PC08 và UBND quận 1 sẽ tiếp tục phối hợp để xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm