Tạm đóng cửa Satra Mart siêu thị Sài Gòn từ 13-7

Thông tin từ Satramart siêu thị Sài Gòn cho biết, từ ngày 13-7 siêu thị sẽ tạm đóng cửa để phun thuốc khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thời gian mở lại sẽ được siêu thị thông báo sau.

Siêu thị SatraMart thông báo tạm ngừng hoạt động để phun khử khuẩn. Ảnh: SatraMart

Cũng trong ngày 13-7, nhằm bình ổn giá cũng như đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại TP.HCM, Bộ Công Thương phối hợp cùng sàn thương mại điện tử Voso để triển khai 34 điểm bán thực phẩm lưu động bình ổn giá trên toàn TP. 

 Theo sàn TMĐT này, 34 điểm bán hàng lưu động trên toàn thành phố sẽ cung cấp 13 tấn hàng hóa đầu tiên gồm nhiều loại nông sản, thực phẩm tươi như rau, củ, quả... Các sản phẩm bán tại điểm bình ổn lưu động có mức giá thấp hơn hoặc bằng giá bán được quy định theo chương trình do Sở Công Thương TP.HCM chỉ đạo.

Được biết đây là hoạt động thuộc chương trình "Thực phẩm bình ổn lưu động" của Bộ Công Thương phối hợp cùng các doanh nghiệp.

Hôm qua (12-7), trong buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết đã có đến 169 chợ truyền thống (bao gồm ba chợ đầu mối) và bốn siêu thị lớn phải tạm dừng hoạt động. 

Như vậy, với việc dừng hoạt động Satramart siêu thị Sài Gòn (quận 10) và chợ Tân Hưng (quận Tân Bình), con số chợ truyền thống và siêu thị còn hoạt động lại giảm thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm