Tân binh MU rút khỏi đội hình khi chấn thương trở nên rõ ràng

(PLO)- Ngôi sao tân binh của Manchester United Sofyan Amrabat rút khỏi đội hình khi mức độ chấn thương trở nên rõ ràng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ mới của Manchester United Sofyan Amrabat đã bị loại khỏi đội hình tuyển Morocco sau khi anh dính chấn thương. Amrabat được gọi tập trung vào đội hình tuyển Morocco, bất chấp có thông tin anh dính chấn thương từ trước đó.

Tiền vệ 27 tuổi này đã đến tập cùng đội tuyển quốc gia Morocco vào đầu tuần, mặc dù Manchester United đã phát hiện ra vấn đề nhẹ ở lưng của anh trong quá trình kiểm tra y tế để ký hợp đồng. Bây giờ, Amrabat chính thức rút lui khỏi tuyển Morocco.

Sofyan Amrabat rút lui khỏi đội hình tuyển Morocco vì chấn thương lưng chưa bình phục. ẢNH: GETTY

Sofyan Amrabat rút lui khỏi đội hình tuyển Morocco vì chấn thương lưng chưa bình phục. ẢNH: GETTY

Amrabat gia nhập Quỷ đỏ theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải từ Fiorentina vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng của Erik Ten Hag trả cho Fiorentina 8,5 triệu bảng Anh để mượn Amrabat, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải trị giá 21,5 triệu bảng Anh. Đáng chú ý, Amrabat đã thể hiện tình yêu to lớn với MU khi từ chối gia nhập tất cả các CLB khác trong suốt mùa hè để chờ MU ký hợp đồng với mình.

Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè, MU đem về Old Trafford 4 tân binh, ngoài Amrabat còn có thủ môn Altay Bayindir, hậu vệ trái Sergio Reguilon và trung vệ Jonny Evans.

Khi kiểm tra sức khỏe cho Sofyan Amrabat, các nhân viên của MU phát hiện ra rằng Amrabat bị “chấn thương nhẹ ở lưng”, nhưng hợp đồng giữa hai bên vẫn được ký kết vì chấn thương của tiền vệ người Morocco được cho là không nghiêm trọng.

Amrabat đã không được đăng ký trong chuyến làm khách của MU tới Arsenal vào Chủ nhật tuần trước, trong khi các tân binh khác gồm Bayindir, Reguilon và Evans đều có tên trong danh sách dự bị, trong đó Evans được ra sân thi đấu trong trận thua 1-3 tại Emirates.

Amrabat là một trong bốn tân binh của MU trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: GETTY

Amrabat là một trong bốn tân binh của MU trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. ẢNH: GETTY

Amrabat sau đó quyết định đến trại huấn luyện của Morocco để tham dự vòng loại Cúp bóng đá châu Phi gặp Liberia vào thứ Bảy và trận giao hữu trên sân nhà với Burkina Faso vào thứ Ba tuần sau. Nhưng Amrabat sẽ không tham gia một trong hai trận đấu đó, sau khi HLV Walid Regragui thay thế anh bằng Yahya Jabrane.

Vẫn chưa biết liệu Amrabat có quay trở lại Manchester để tiếp tục phục hồi trước trận đấu đầu tiên tại Premier League của MU sau kỳ nghỉ quốc tế hay không. Amrabat có thể ra mắt Premier League trước Brighton vào ngày 16-9, bốn ngày trước khi đội bóng của Ten Hag trở lại Champions League gặp Bayern Munich.

Phát biểu sau khi chuyển đến MU, Amrabat nói vào đầu tuần này: “Tôi muốn thể hiện điều đó trên sân, nhưng tôi có thể hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức trong mọi việc, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Vì vậy, đó là điều duy nhất tôi có thể nói bây giờ. Tôi thực sự rất hào hứng khi được ở đây, tôi thực sự nóng lòng muốn được bắt đầu và tôi hứa sẽ cống hiến mọi thứ mình có để giúp đỡ đội bóng và khiến người hâm mộ tự hào”.

Sofyan Amrabat xem HLV Erik Ten Hag là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. ẢNH: MIRROR

Sofyan Amrabat xem HLV Erik Ten Hag là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. ẢNH: MIRROR

“Khi tôi 18, 19 tuổi, ông ấy (Erik Ten Hag) đã cho tôi cơ hội chơi ở đội một Utrecht”, Sofyan Amrabat nói thêm khi được hỏi về việc tái hợp với ông thầy Ten Hag tại MU, "Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, một mùa giải thực sự tốt. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông ấy. Vì vậy, có lẽ ông ấy là một trong những người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi hiện tại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm