Tân Hiệp Phát 12 năm liên tiếp đồng hành cùng giải thưởng Quả cầu vàng

(PLO)- Ngày 27-10, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng và giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023 với sự đồng hành của Công ty Tân Hiệp Phát. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Tân Hiệp Phát đồng hành cùng giải thưởng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải thưởng Quả cầu vàng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 nhằm tôn vinh các tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc có độ tuổi dưới 35 đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc nước ngoài. 20 năm qua, giải thưởng đã thu hút hàng ngàn các tài năng trẻ trên khắp các tỉnh thành trong cả nước và các sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và công tác ở nước ngoài tham gia.

Trải qua 20 năm triển khai, đến nay đã có 204 cá nhân xuất sắc được nhận giải thưởng, trở thành nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền khoa học công nghệ cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

tan-hiep-phat1.jpg
Bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng.

Năm 2023, giải thưởng Quả cầu vàng đã được phát động rộng rãi đến 203 đầu mối đơn vị trong và ngoài nước. Sau hơn 4 tháng, Hội đồng giải thưởng đã nhận được 69 hồ sơ đề cử của 38 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Tham gia xét Giải thưởng năm nay có 57 nam, 12 nữ, 02 phó giáo sư, 53 tiến sĩ và 16 thạc sĩ. Ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 1996, lớn tuổi nhất sinh năm 1981. Có 15 ứng viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài.

Từ 69 hồ sơ đăng ký thuộc 5 lĩnh vực xét giải, Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 10 gương mặt trẻ tài năng xuất sắc nhất để trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023. Trong đó lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa 3 cá nhân; Công nghệ y – dược 03 cá nhân; Công nghệ môi trường 02 cá nhân và Công nghệ Vật liệu mới 02 cá nhân.

tan-hiep-phat2.jpg
Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao tinh thần say mê và truyền cảm hứng của các tài năng trẻ đạt giải Quả Cầu Vàng đến thanh niên Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - nhận xét các thế hệ tài năng trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng thể hiện trên nhiều phương diện, song có một điểm chung là luôn giữ được niềm đam mê với khoa học công nghệ, đồng thời truyền cảm hứng, tạo động lực cho thanh niên Việt Nam về tình yêu, khát vọng chinh phục khoa học công nghệ.

Đến dự lễ trao giải, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sáng kiến và bền bỉ phối hợp tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng trong 20 năm qua.

Trong đó, nhiều cá nhân sau khi đạt các giải thưởng khoa học công nghệ đã có sự trưởng thành, phát triển trong công tác chuyên môn, trở thành nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân thành đạt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của khoa học công nghệ.

tan-hiep-phat3.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Giải thưởng KHCN Quả cầu Vàng năm 2023 cho các cá nhân đạt giải.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các nhà khoa học trẻ, sinh viên tài năng cần xem giải thưởng được nhận dịp này là một sự ghi nhận của đất nước cho những nỗ lực quan trọng, từ đó có thêm động lực, năng lượng tích cực, không ngừng sáng tạo để tạo ra nhiều hơn nữa các công trình, sản phẩm khoa học có giá trị để phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023 cho 20 nữ sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 65 hồ sơ của 12 ngành đào tạo đăng ký xét giải.

Các nữ sinh đạt giải thưởng đều có thành tích xếp loại học tập xuất sắc (điểm trung bình học tập từ 3.6/4 hoặc 9/10 điểm trở lên), nhiều sinh viên có bài báo đăng trên tạp chí, hội thảo uy tín trong nước và quốc tế, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường có tính thực tiễn cao; nhiều nữ sinh đạt giải cao ở các cuộc thi khởi nghiệp, cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế, nhận được các học bổng, chương trình trao đổi học tập trong và ngoài nước, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

tan-hiep-phat4.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ông David Riddle – Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát trao Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2023 cho các cá nhân đạt giải.

Chia sẻ tại Lễ trao giải thưởng, Ông David Riddle – Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết: Giải thưởng Quả cầu vàng đã tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về khát vọng vươn lên, sức sáng tạo, làm chủ tri thức của thế hệ tài năng trẻ Việt Nam nhiều năm qua.

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng Giải thưởng Quả cầu vàng và Nữ sinh KHCN Việt Nam, Tân Hiệp Phát mong muốn góp phần khai phá, hỗ trợ những tài năng khoa học công nghệ trong nước và truyền cảm hứng để những tài năng trẻ người Việt ở nước ngoài quay về xây dựng đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Các tài năng trẻ Việt Nam cùng chúng tôi kết nối với nhau qua các chuyến thăm quan nhà máy, và tìm hiểu về công nghệ sản xuất và quy trình quản trị và trao đổi về xu hướng, ứng dụng công nghệ mới trên thế giới. Điều này giúp chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau, tiếp thêm động lực để nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, không ngừng phát triển, tạo giá trị để cùng cống hiến cho đất nước, phụng sự xã hội”.

tan-hiep-phat5.jpg
Các sản phẩm như Trà Xanh Không Độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh của Tân Hiệp Phát được vinh danh là thương hiệu quốc gia trong 14 năm liên tiếp.

Công ty Tân Hiệp Phát được biết đến là doanh nghiệp Việt luôn đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các sản phẩm mới. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp này luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ và mạnh tay đầu tư hàng trăm triệu đô la cho các công nghệ sản xuất nước giải khát tối tân trên thế giới như công nghệ chiết lạnh Aseptic để tạo ra các sản phẩm nước giải khát tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

tan-hiep-phat6.jpg
Gần 3 thập kỷ qua, Tân Hiệp Phát luôn bền bỉ thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần phụng sự xã hội.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tân Hiệp Phát luôn tiên phong trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân địa phương, đây cũng chính là giá trị cốt lõi luôn được Công ty thực hiện từ ngày đầu thành lập. Tân Hiệp Phát đặc biệt chú trọng các chương trình phát triển toàn diện con người, tạo ra giá trị bền vững, góp phần phụng sự xã hội. Đó cũng chính là lý do Công ty đồng hành với Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ tại giải thưởng Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm