Tân trang có làm mất nét duyên phố cổ?

“Nếu nói việc tân trang làm mất nét duyên của phố cổ thì tôi xin hỏi như thế nào là duyên? Tháp Eiffel khi mới xây dựng bị coi là quái vật nhưng đến nay là kỳ quan”.

Phép so sánh này, mặc dù rất hình ảnh, không thể không làm người nghe thấy “gợn”. Vì lẽ kỳ quan tháp Eiffel không phải là Hà Nội - hai đối tượng này quá khác nhau (!). Ít nhất thì việc xây dựng tháp Eiffel cũng không biến thủ đô Paris thành “đại công trường” như việc Hà Nội chỉnh trang lại bộ mặt mình. Ít nhất nó cũng không gây xáo trộn nhà ở, sinh hoạt, đi lại của dân và nhất là công trình tháp Eiffel không được làm “ù té” như sự nghiệp tân trang Hà Nội.

Tân trang bộ mặt thủ đô dĩ nhiên là cần thiết, càng đặc biệt hơn nữa khi đây có vẻ như là việc “ngàn năm mới làm một lần”. Nhưng lẽ ra tất cả những việc sơn quét, tô trát, tôn tạo và lát vỉa hè này đã phải được làm từ rất lâu, để 2010 chỉ là dịp để Hà Nội lộng lẫy chào đón 1.000 năm Thăng Long. Còn vài tháng nữa là đến tháng 10, thủ đô vẫn đang “trang điểm”, biết khi ấy có kịp trở thành kỳ quan?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm