TAND TP.HCM và Hà Nội phối hợp khi xử các đại án

Sáng 23-1, phiên xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục phần tranh luận.

Luật sư của bị cáo Phan Thành Mai (Nguyên tổng giám đốc VNCB), Phạm Việt Thép (Nguyên giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại JSC An Phát) đã thực hiện việc bào chữa sau khi nghe VKS nêu quan điểm luận tội.

Báo chí theo dõi phiên xử Phạm Công Danh qua màn hình

Đáng chú ý về mặt tố tụng, toà chấp nhận cho luật sư Phạm Công Hùng, bào chữa cho bị cáo Thép trong buổi sáng hôm nay để ngày mai luật sư này tham gia phiên toà tại Hà Nội vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm.

Chủ tọa phiên toà cũng có thông báo đến các luật sư rằng HĐXX chỉ chấp nhận đề nghị của luật sư cho bào chữa trước khi có đơn đính kèm theo chứng cứ hợp lý như trên.

Trước đó trong phần xét hỏi HĐXX cũng từng thông báo về việc các luật sư vừa tham gia vụ án này và vụ án ông Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội thì TAND TP.HCM và TAND TP Hà Nội đã có kế hoạch phối hợp, đảm bảo công tác bào chữa bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Theo diễn biến thì khi cả hai vụ án cùng khai mạc ngày 8-1, các luật sư như Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp dự toà tại Hà Nội. Sau phần bào chữa kết thúc tại phiên xử đã có mặt tại TP.HCM tham gia xét hỏi và tranh luận.

Hôm qua 22-1, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và các đồng phạm luật sư Hoài vắng mặt để tham gia đại án ngân hàng. Vì ông Hoài là luật sư đầu tiên bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh tranh luận với quan điểm VKS khi vừa luận tội tại TAND TP.HCM.

Phiên toà vẫn đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm