Tăng cường giám sát hỗ trợ tái định cư cho người dân TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM yêu cầu cả hệ thống MTTQ tăng cường công tác giám sát việc công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân về giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp” trên địa bàn TP.HCM.

Hội nghị nhằm nâng cao công tác giám sát của hệ thống mặt trận TP.HCM. Ảnh: THU DUYÊN

Hội nghị nhằm nâng cao công tác giám sát của hệ thống mặt trận TP.HCM. Ảnh: THU DUYÊN

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết trong thời gian qua, TP chọn chín đơn vị làm điểm tổ chức giám sát, bao gồm TP Thủ Đức, quận 1, 5, 7, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè. Đồng thời, tổ chức giám sát một cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và một cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; giám sát một Đảng ủy cấp xã và một Chủ tịch UBND cấp xã.

TP.HCM cũng chọn ra sáu đơn vị làm điểm tổ chức hội nghị nhân dân gồm quận 3, 4, 10, 12, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân. Các địa phương đã chủ trì tổ chức 31 cuộc giám sát chuyên đề.

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch điều chuyển vị trí công tác viên chức, giáo viên; giám sát thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; thực hiện phát triển y tế cộng đồng, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Ngoài ra còn có các vấn đề về công tác quản lý nhà nước đối với trật tự xây dựng đô thị; công tác cải cách thủ tục hành chính; việc thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng về kinh tế đã có bản án; việc thực hiện cấp CCCD...

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Ngô Văn Luận cho biết ban Dân vận Thành ủy đánh giá rất cao công tác tuyên truyền, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy và sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, công tác phối hợp giữa MTTQ với cấp ủy, chính quyền ở các địa phương, cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu đánh giá, thời gian qua hệ thống Mặt trận của TP đã thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn, chỉ đạo, đặc biệt là tại các đơn vị được chọn làm điểm.

Qua đó đã ghi nhận, xem xét và giải quyết ngay ý kiến đóng góp của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, lòng lề đường, vệ sinh môi trường, cung cách phục vụ của cán bộ, công chức trực tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ của dân…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: THU DUYÊN

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Ảnh: THU DUYÊN

Tuy vậy, gần một năm triển khai thực hiện công tác này vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Bà đề nghị thời gian tới, hệ thống mặt trận TP cần phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở quận, phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131/2020.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, cần vận động người dân cùng tham gia nhằm làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; kịp thời giáo dục, xử lý cán bộ, công chức, đảng viên có sai phạm.

Kết nối với nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các chuyên gia, nhà khoa học… cùng nghiên cứu chế độ, chính sách mời các chuyên gia tham gia nghiên cứu, tư vấn các vấn đề, lĩnh vực mà MTTQ Việt Nam TP sẽ tổ chức giám sát.

Bà Châu cũng yêu cầu cả hệ thống MTTQ tăng cường công tác giám sát, tập trung vào một số lĩnh vực như công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thủ tục hành chính, quy hoạch sử dụng đất, các nguồn thu trong dân...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm