“Tạo điều kiện cho bệnh nhân chết tại nhà”, bệnh viện bị phản ứng dữ dội

Trước đó, ngày 4-6, chị Trang có biểu hiện khó thở nên người nhà đưa vào Khoa nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ chấn đoán chị Trang bị suy tim, hẹp van tim, phù hai chi, gan lớn. 

Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân Trang phục hồi, sức khỏe tốt, ăn uống bình thường. Vào thời điểm này, bệnh viện quá tải và nghĩ chị Trang đã đỡ nên người nhà xin cho chị được về nhà, mỗi ngày lên bệnh viện hai buổi để tiêm thuốc.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 25-6 sau khi ăn uống xong sức khỏe chị Trang rất tốt, và không có biểu hiện gì đáng lo ngại nên người nhà vẫn đưa chị lên bệnh viện tiêm thuốc theo lịch.

8 giờ cùng ngày, bác sĩ tiến hành tiêm thuốc lợi tiểu cho chị Trang. Khoảng 30 phút sau người nhà phát hiện chị Trang tím môi, sùi bọt mép. Lập tức, ông Võ Văn Lộc (bố của chị Trang), liền đến phòng bác sĩ Đức Thị (người trực tiếp điều trị cho chị Trang) thông báo tình hình. Bác sĩ Thị liền điều một y tá xuống cấp cứu cho chị Trang. Tuy nhiên, nhìn chị trang đang lịm dần đi người nhà tiếp tục gọi cho bác sĩ Thị: “Lúc này bác sĩ Thị không những không tới khám mà bảo đã cử y tá xuống rồi nên ông ấy thay đồ bỏ về. Khoảng 11 giờ, con tôi chết…”.

Ông Võ Văn Lộc, cho biết: “Tôi nghĩ bác sĩ đã tiêm nhầm thuốc cho con tôi, vì trước đó cháu rất khỏe mạnh và không có biểu hiện gì, sao nó lại chết nhanh như vậy…”.

Người nhà bệnh nhân phản ứng dữ dội tại khoa nội tim mạch BV Trung ương Huế. Ảnh: VIẾT LONG 

Bức xúc, nhiều người nhà chị Trang đã tập trung trước khoa nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế  để phản ứng và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trang. Đồng thời có hình thức kỷ luật đối với bác sĩ Thị.

Trước những phản ứng của người nhà bệnh nhân, lãnh đạo BV Trung ương Huế đã có cuộc họp với người nhà. Tại đây, bác sĩ Đức Thị đã xin lỗi người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế hứa sẽ kiểm tra nguyên nhân cái chết.

Đến 11 giờ cùng ngày người nhà chị Trang mới chịu đưa chị về nhà mai táng.

Bác sĩ Lê Thị Yến, Trưởng khoa nội tim mạch, BV Trung ương Huế, cho biết bệnh nhân Trang nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, hép khít van hai lá (0,4cm), phù phổi. Với những trường hợp như thế này bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào: “Cái lỗi của bác sĩ điều trị cho chị Trang là đã không giải thích trước cho người nhà về tình trạng bệnh nhân. Nên khi bệnh nhân mất đột ngột nhiều người bất ngờ… Về việc bệnh nhân được cho về nhà là “mẹo” của bác sĩ, vì muốn tạo tinh thần tốt cho bệnh nhân. Hơn nữa tạo điều kiện cho bệnh nhân tử vong tại nhà…”.

 Bác sĩ Yến cũng khẳng định không có chuyện bệnh viện tiêm nhầm thuốc. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Trang ban đầu được xác định là phù phổi cấp.

 VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm