Tàu cá bị chìm, 5 ngư dân mất tích

(PLO)- Trên đường về cảng ở TP Tuy Hòa, tàu cá Phú Yên bị phá nước rồi chìm tại vùng biển Mũi Đôi thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khiến năm ngư dân mất tích. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-12, thông tin với PLO, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm- cứu nạn hàng hải khu vực 4 (đóng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho hay hiện các lực lượng cứu hộ- cứu nạn đang tìm kiếm năm ngư dân mất tích trên vùng biển vùng biển Mũi Đôi thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Năm ngư dân trên thuộc tàu cá PY 96126 TS của ông Trần Văn Hiệp (51 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Thông tin ban đầu cho hay khoảng 21 giờ ngày 22-12, tàu cá PY 96126 TS do ông Huỳnh Đức Lợi làm thuyền trưởng, trên đường chuẩn bị về cảng cá Đông Tác ở TP Tuy Hòa. Khi đến vùng biển cách Mũi Đôi 2,7 hải lý, thì bị phá nước, chìm dần. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có năm ngư dân. Thuyền trưởng Lợi phát tín hiệu cấp cứu.

Đến 1 giờ ngày 23-12, tàu CSB 8005 thuộc Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến khu vực tàu cá bị nạn tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, hiện vùng biển tàu cá bị nạn đang có sóng lớn nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4 đang hỗ trợ tàu CSB 8005 tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo chủ tàu cá PY 96126 TS, tàu này xuất bến từ ngày 2-11, tại cảng cá Đông Tác, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Năm ngư dân Phú Yên bị mất tích

1. Huỳnh Đức Lợi, 28 tuổi, thuyền trưởng

2. Huỳnh Tấn Tuyển, 35 tuổi

3. Trần Trọng Quyền, 27 tuổi

4. Hà Quốc Cường, 26 tuổi

5. Hồ Quốc Dũng, 20 tuổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm