Tàu Hải quân đang tìm kiếm thuyền viên tàu cá mất tích trên biển Đông

(PLO)- Thuyền viên 35 tuổi đi trên tàu cá cách cụm đảo Sinh Tồn khoảng 3 hải lý thì bị rơi xuống biển mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có thông tin ban đầu vụ thuyền viên của tàu cá BTh-97759 TS rơi xuống biển mất tích vào ngày 14-3.

tàu cá
Tàu Trường Sa 14 đang cứu một tàu cá ngư dân trên biển. Ảnh HQVN.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khoảng 0h ngày 14-3, tàu cá BTh 97759 TS, gồm 16 lao động do ông Trần Quang Ý (52 tuổi, trú tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Khi tàu cá đang hoạt động tại khu vực biển cách Nam Đông Nam đảo Len Đao/Cụm đảo Sinh Tồn khoảng 3 hải lý thì thuyền viên Trang Quang Sáng (35 tuổi, trú Phú Quý) bị rơi xuống biển mất tích.

Hiện tại tàu Trường Sa 14/Vùng 4 Hải quân phối hợp cùng tàu cá BTh- 97759 TS tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Thời tiết tại khu vực trên có gió Đông Bắc cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 1,2m đến 1,6m. Đặc điểm nhận dạng nạn nhân là nam giới cao khoảng 1,61m; thân người gầy; mặc áo thun màu tím, quần đùi màu đen.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho các chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực biển trên biết, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, đề nghị UBND và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quý thông báo và huy động các tàu thuyền của địa phương hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá BTh 97759 TS có nạn nhân rơi xuống biển mất tích hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm, cứu vớt kịp thời nếu phát hiện.

Đài thông tin duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng Hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm