Tàu khu trục Mỹ tiến hành hoạt động tự do hàng hải gần Đá Vành Khăn

(PLO)- Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trực tên lửa dẫn đường USS Milius đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải gần Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius đã tiến hành một cuộc tuần tra tự do hàng hải gần Đá Vành Khăn, theo hãng tin Reuters.

Đá Vành Khăn là một trong 7 thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng và thực hiện các hoạt động bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới.

Tuyên bố từ Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius đã tuần tra hàng hải trong khu vực cách Đá Vành Khăn khoảng 12 hải lý (22km).

Hải quân Mỹ cho biết: "Sau khi kết thúc hoạt động, tàu USS Milius đã rời khỏi khu vực và tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông. Hoạt động tự do hàng hải này nhằm bảo vệ quyền tự do sử dụng hợp pháp vùng biển".

Hạm đội 7 nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bất chấp các yêu sách hàng hải quá mức hay bất kỳ sự kiện nào diễn ra, theo hãng tin Bloomberg.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường đến để gia nhập Lực lượng Hải quân Triển khai Tiền phương (FDNS) tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật vào ngày 22-5-2018. Ảnh: REUTERS
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường đến để gia nhập Lực lượng Hải quân Triển khai Tiền phương (FDNS) tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật vào ngày 22-5-2018. Ảnh: REUTERS

Hoạt động trên của Hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc (TQ) đang tiến hành 3 ngày tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan, sau khi lãnh đạo Đài Loan kết thúc chuyến công du đến Washington.

Ngày 9-4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết phát hiện 70 máy bay và 11 tàu chiến của quân đội TQ gần Đài Loan vào lúc 4 giờ chiều, với 35 máy bay chiến đấu vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và tiến vào phần phía tây nam của hòn đảo ở vùng nhận dạng phòng không.

Cuộc tập trận của TQ ở Đài Loan thu hút sự chú ý của Mỹ và các đồng minh. Ngày 10-4, một phát ngôn viên của chính phủ Nhật cho biết Tokyo "rất quan tâm và sẽ theo dõi sát sao các cuộc tập trận quân sự của TQ", theo Reuters.

Trong khi đó, trong tuần này, Mỹ cũng sẽ bắt đầu kế hoạch tập trận quân sự hàng năm với Philippines. Dự kiến cuộc tập trận có quy mô lớn hơn những năm trước, khi mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm trở nên khắng khít hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm