Trung Quốc tập trận xung quanh Đài Loan, trừng phạt cá nhân và tổ chức có liên quan đến cuộc gặp Đài Loan-Mỹ

(PLO)- Quân đội Trung Quốc cho biết đã bắt đầu 3 ngày tập trận xung quanh Đài Loan, đồng thời áp lệnh trừng phạt đối với cá nhân, tổ chức liên quan đại diện Đài Loan tại Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, Quân đội Trung Quốc (TQ) cho biết họ đã bắt đầu ba ngày tập trận xung quanh eo biển Đài Loan. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về từ chuyến công du Mỹ, theo tờ South China Morning Post.

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía đông của quân đội TQ cho biết Bắc Kinh đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận "Joint Sword" xung quanh eo biển Đài Loan theo kế hoạch.

Đây là động thái “trả đũa” của TQ sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở TP Los Angeles (bang California, Mỹ) vào ngày 5-4.

Một tàu chiến Trung Quốc ra khơi bắt đầu cuộc tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan ngày 8-4. Ảnh: REUTERS

Một tàu chiến Trung Quốc ra khơi bắt đầu cuộc tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan ngày 8-4. Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp đã khiến Bắc Kinh tức giận, do TQ luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo.

Tờ Nhân dân Nhật báo (TQ) cho biết chính phủ TQ “có khả năng mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ hình thức ly khai độc lập nào của Đài Loan”.

Sau thông báo tập trận của TQ, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết họ sẽ phản ứng một cách bình tĩnh, hợp lý và không gây leo thang xung đột cũng như không gây tranh chấp với TQ.

Trước đó, sáng ngày 7-4, cơ quan này cũng cho biết rằng trong 24 giờ trước đó, họ đã phát hiện 4 máy bay Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Trước đó vào ngày 6-4, TQ thông báo hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với đại diện Đài Loan tại Mỹ - bà Tiêu Mỹ Cầm. Theo đó, bà Tiêu và gia đình sẽ không được phép nhập cảnh TQ đại lục, Hong Kong và Macau, theo hãng tin Reuters.

Hsiao Bi-khim, Taiwan's top representative in U.S., speaks during an event with Taiwan's President Tsai Ing-wen and members of the Taiwanese community, in New York
Đại diện Đài Loan tại Mỹ - bà Tiêu Mỹ Cầm phát biểu trong một sự kiện với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại New York (Mỹ) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của TQ đại lục cũng công bố lệnh cấm đối với các nhà đầu tư và công ty liên quan đến bà Tiêu có hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở đại lục.

Bộ Ngoại giao TQ cũng công bố các trừng phạt đối với Viện Hudson và Thư viện Reagan của Mỹ cùng những người đứng đầu của họ. Bắc Kinh nói rằng cả hai tổ chức này đã cung cấp nền tảng và cơ sở cho các hoạt động ly khai của bà Thái Anh Văn.

Theo đó, Bắc Kinh cấm các nhà lãnh đạo của hai tổ chức này nhập cảnh vào TQ, đồng thời đóng băng bất kỳ tài sản nào họ có ở nước này.

Cũng trong ngày 6-4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo phát hiện tàu sân bay Sơn Đông trong vùng biển Đài Loan, 3 tàu chiến và 1 trực thăng chống tàu ngầm của TQ đi vào vùng ADIZ.

Các quan chức Đài Loan cho biết họ đã mong đợi một phản ứng ít nghiêm trọng hơn của TQ đối với cuộc họp giữa Đài Loan và ông McCarthy. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng TQ tổ chức thêm các cuộc tập trận, theo Reuters.

Hàng loạt động thái của TQ đối với Đài Loan được đưa ra sau chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel và các đại diện cấp cao Liên minh châu Âu đến Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp mặt giữa các lãnh đạo, khi Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen nhắc về căng thẳng với Đài Loan, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình cho biết việc mong đợi TQ thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan là "mơ tưởng", theo thông tin chính thức của TQ về cuộc họp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm