Trung Quốc diễn tập bắn tên lửa từ 3 hướng quanh Đài Loan

(PLO)- Bộ chỉ huy Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video ngắn về các cuộc tấn công mô phỏng quanh đảo Đài Loan, cho thấy tên lửa được bắn từ đất liền, trên biển và trên không vào hòn đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, quân đội Trung Quốc đã tập trận mô phỏng các cuộc tấn công chính xác nhằm vào Đài Loan trong khuôn khổ cuộc diễn tập 3 ngày xung quanh hòn đảo, theo hãng tin Reuters.

Cuộc tập trận 3 ngày, bắt đầu từ ngày 8-4, diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về sau chuyến công du châu Mỹ, và có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, theo trang China Daily.

Một phi công đang điều khiển máy bay của Lực lượng Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Trung Quốc tham gia tập trận ngày 8-4. Ảnh: REUTERS

Một phi công đang điều khiển máy bay của Lực lượng Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Trung Quốc tham gia tập trận ngày 8-4. Ảnh: REUTERS

Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin về các cuộc tập trận và xác nhận các cuộc tuần tra và diễn tập sẵn sàng chiến đấu xung quanh Đài Loan đang được tiến hành.

Ngày 9-4, Bộ chỉ huy Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video ngắn về các cuộc tấn công mô phỏng trên WeChat. Đoạn video cho thấy tên lửa được bắn từ đất liền, trên biển và trên không vào Đài Loan với 2 trong số chúng phát nổ khi chúng bắn trúng mục tiêu.

Một nguồn thạo tin về tình hình an ninh trong khu vực nói với Reuters rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng trên không và trên biển nhằm vào "các mục tiêu quân sự nước ngoài" ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây nam Đài Loan.

Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết tính đến 7 giờ ngày 9-4, Đài Bắc đã phát hiện 70 máy bay Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom H-6, cũng như 11 tàu, xung quanh hòn đảo.

Cơ quan này cho biết họ đang đặc biệt chú ý đến Lực lượng Tên lửa của quân đội Trung Quốc - đơn vị chịu trách nhiệm về hệ thống tên lửa trên đất liền của Bắc Kinh.

Ông Triệu Tiển Trác, nhà nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc nói với tờ Global Times rằng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai nói về các cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào các mục tiêu ở Đài Loan.

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tập trận quanh Đài Loan, dân làng trên đảo Bình Đàm, thuộc tỉnh Phúc Kiến phía đông nam Trung Quốc, ngay đối diện Đài Loan, nói rằng việc đánh bắt cá của họ đã bị ảnh hưởng.

Theo các ngư dân, các chuyến đi biển trở nên khó khăn hơn khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan, với nơi hẹp nhất chỉ khoảng 160 km.

"Nếu không có cá lọt lưới, gia đình tôi có thể sẽ chết đói" - anh Wang, một ngư dân ngoài 40 tuổi ở Bình Đàm cho biết.

Các ngư dân cho biết mặc dù các cuộc tập trận như vậy không ngăn được họ ra khơi, song căng thẳng gia tăng sẽ khiến họ thận trọng hơn khi tiến gần đến đường trung tuyến - một ranh giới không chính thức giữa Trung Quốc và Đài Loan trên eo biển Đài Loan.

"Chúng tôi từng đi ra vùng biển khơi, nhưng giờ chúng tôi chỉ đánh cá gần bờ, vì chúng tôi không được phép vượt qua vạch đỏ. Chẳng ích gì khi mạo hiểm rồi bị phạt nặng" - một ngư dân khác tên Nghiêm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm