Tàu lửa bị chia cắt do lũ ở Huế, Đà Nẵng

(PLO)- Ngoài việc tạm ngưng chạy đôi tàu Thống Nhất (SE7/8), nhiều đoàn tàu khác cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ ở khu vực Huế, Đà Nẵng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, mưa lũ tại một số khu vực ở miền Trung khiến đường sắt bị ngập, sạt lở nhiều vị trí, đặc biệt đoạn Huế và Đà Nẵng như Ga đỉnh đèo - Hải Vân Nam; Hải Vân Nam - Kim Liên; Thừa Lưu – Lăng Cô, ga Văn Xá…

Do đó, để đảm bảo hành trình cho hành khách đi tàu, đường sắt đã thực hiện chuyển tải khách sang đường bộ cho đoạn từ ga Đông Hà, Huế, Đà Nẵng. Tuy nhiên, đường bộ hiện cũng ách tắc nên chưa triển khai được phương án chuyển tải.

Nhiều khu vực ở Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu. Ảnh: PLO

Nhiều khu vực ở Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu. Ảnh: PLO

Do mưa lũ, đường sắt bị sạt lở, ngập lụt nên từ tối 14-10, các đoàn tàu đã tạm dừng tránh trú an toàn tại các ga, đảm bảo tuyệt đối an toàn và phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách.

“Đường sắt đã huy động nhân lực, vật lực, máy móc… tiếp cận hiện trường để xử lý các điểm sạt lở, sớm thông lại đường sắt” - ngành đường sắt cho hay.

Các đoàn tàu bị ảnh hưởng cụ thể gồm: Tàu SE22 xuất phát TP.HCM ngày 14-10 đến ga Tam Kỳ (Quảng Nam) là ga cuối, đoàn tàu quay đầu để chạy SE21 ngày 15-10 từ Tam Kỳ vào TP.HCM (không có tàu SE21 đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ); chuyển tải khách đi tàu SE22 ngày 14-10 sang tàu SE8 cùng ngày tại ga Tam Kỳ.

Tàu SE7 xuất phát Hà Nội ngày 14-10 dừng tại ga Huế lúc 20 giờ 32 chờ kế hoạch tiếp theo; tàu SE5, SE3 xuất phát Hà Nội ngày 14-10 dừng tại ga Đông Hà chờ kế hoạch tiếp theo.

Tàu SE1 xuất phát Hà Nội ngày 14-10 dự kiến đến ga Đồng Hới chờ kế hoạch; tàu SE8 xuất phát TP.HCM ngày 14-10 dự kiến cho di chuyển ra khu vực Đà Nẵng.

Tàu SE6 xuất phát TP.HCM ngày 14-10 dự kiến dừng tại ga Tam Kỳ chờ kế hoạch.

Ngoài ra, đường sắt phải tạm ngưng các tàu SE7 xuất phát Hà Nội, và SE8 xuất phát từ TP.HCM ngày 15-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm