Cầu Rạch Chiếc ùn ứ, xe máy có được đi vào làn ô tô?

(PLO)- Khu vực cầu Rạch Chiếc trên đường Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, TP.HCM thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm sáng và chiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ngày qua, vào giờ cao điểm sáng và chiều, trên cầu Rạch Chiếc thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tình trạng này kéo dài từ ngã tư Bình Thái tới khu vực tòa nhà Cantavil An Phú.

Tình trạng ùn ứ kéo dài trên cầu Rạch Chiếc, đường Xa lộ Hà Nội. Ảnh: ĐT.

Tình trạng ùn ứ kéo dài trên cầu Rạch Chiếc, đường Xa lộ Hà Nội. Ảnh: ĐT.

Tại làn xe máy, các phương tiện phải nhúc nhích từng chút một để di chuyển. Trong khi đó, làn xe ô tô lại vắng bóng các phương tiện đi lại. Số ít người dân đã chạy vào làn ô tô để né kẹt xe.

Trước tình trạng này, nhiều người dân đề nghị ngành giao thông TP có thể "mở đường", cho phép xe máy được lưu thông vào làn ô tô trong trường hợp làn xe máy quá tải.

Tình trạng ùn ứ diễn ra cả giờ cao điểm sáng và tối. Ảnh: ĐT.

Tình trạng ùn ứ diễn ra cả giờ cao điểm sáng và tối. Ảnh: ĐT.

Trao đổi với PLO, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết qua theo dõi tình trạng ùn ứ trên làn xe máy một phần là do xe ô tô đi vào để rẽ phải vào khu dân cư. Từ đó, dẫn đến ùn ứ cục bộ. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông khu vực này.

Ùn ứ trên cầu Rạch Chiếc vào cao điểm sáng. Ảnh: ĐT.

Ùn ứ trên cầu Rạch Chiếc vào cao điểm sáng. Ảnh: ĐT.

Tuy nhiên, tại nút giao khu vực Xa lộ Hà Nội có nhiều xe tải hạng nặng lưu thông nên không thể cho phép xe máy chạy vào làn ô tô được vì lý do an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm