Tàu SAR 412 đưa 39 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn vào cảng Quy Nhơn

(PLO)-Tàu SAR 412 đưa 39 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn vào cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-11, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm- cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa 39 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn vào cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định an toàn. Các ngư dân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về quê.

tau-sar-412-dua-39-thuyen-vien-quang-ngai-vao-cang-quy-nhon-an-toan (1).JPG
Tàu SAR 412 đưa 39 ngư dân Quảng Ngãi vào cảng Quy Nhơn sáng 23-11. Ảnh:Trung tâm Phối hợp tìm kiếm- cứu nạn hàng hải Việt Nam

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 20-11, trong khi đang hoạt động trên vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tàu QNg- 90251 TS bị hỏng máy, mất chủ động. Sau đó, tàu bị sóng lớn đánh thủng phần mũi tàu, nước tràn nhiều vào khiến tàu chìm nhanh.

Khi bị nạn, tàu QNg- 90251 TS có 39 ngư dân, do ông Nguyễn Duy Thanh (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Nguyễn Duy Thanh liên lạc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp an toàn, hạn chế trôi dạt, thực hiện các phương pháp chống chìm; đồng thời phối hợp thông tin Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải, kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ cho tàu bị nạn; báo động toàn hệ thống sẵn sàng mọi phương tiện để triển khai ứng cứu.

cuu-ngu-dan.jpg
39 ngư dân được đưa vào cảng Quy Nhơn. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm- cứu nạn hàng hải Việt Nam

Lúc 23 giờ 21 ngày 20-11, tàu SAR 412 tiếp cận, ứng cứu các ngư dân trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Các nhân viên y tế tích cực chăm sóc sức khỏe cho ngư dân.

14 ngư dân Bình Định về nhà an toàn

Tối 22-11, 14 ngư dân các ngư dân Bình Định bị nạn đã về quê nhà an toàn. Thông tin với PLO, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cho hay chính quyền địa phương hỗ trợ đưa 12 ngư dân về quê trước, còn hai ngư dân ở lại để tiếp tục làm các thủ tục bảo hiểm cho tàu cá. Hiện sức khỏe các ngư dân đều ổn định.

ngu-dan-bi-nan.jpg
Đại diện UBND phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn. Ảnh:NT

UBND thị xã Hoài Nhơn hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi ngư dân bị nạn; đồng thời chỉ đạo các phường, xã liên quan thăm hỏi, động viên ngư dân bị nạn.

Như PLO đã thông tin, lúc 2 giờ ngày 20-11, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 92 hải lý, tàu cá BĐ-98268 TS bị phủ nước, chìm tàu.

Khi bị nạn, trên tàu BĐ-98268 TS có 14 ngư dân, do ông Huỳnh Văn Bạn (ngụ phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng.

Đến 12 giờ 20 cùng ngày, tàu Bazan trên hành trình từ Trung Quốc đi Singapore đã vớt được 14 ngư dân trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm