Ten Hag đừng đưa Ronaldo vào sân đá với Liverpool

(PLO)- Cựu tiền đạo của Manchester United, Wayne Rooney, đã dành những lời khuyên cho tân HLV Erik ten Hag rằng đừng nên cho Cristiano Ronaldo ra sân xuất phát trong trận gặp Liverpool vào rạng sáng 22-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Man United đã thúc giục HLV của Quỷ đỏ tiếp thêm năng lượng trên sân bằng sức trẻ, điều đó đồng nghĩa với việc không để người đồng đội cũ của cựu cầu thủ tuyển Anh ra sân trong trận đấu.

Thông qua The Times, Rooney nói: “Tôi sẽ không khuyên Ten Hag xuất phát với Cristiano Ronaldo, và tôi chắc chắn cũng sẽ không chọn Marcus Rashford. Nếu tôi ở vị trí của Ten Hag, mối quan tâm chính của tôi sẽ là tiếp thêm năng lượng trên sân và việc MU không thể chiêu mộ một số chín có nghĩa là họ sẽ luôn dựa vào Ronaldo trong các trận đấu lớn, mặc dù anh ấy không được tập luyện nhiều với đội.

Có vẻ như Ronaldo cần thời gian để thi đấu với cường độ phù hợp hơn. Ten Hag không cần năng lượng từ một lão tướng như Ronaldo và điều đó có thể đồng nghĩa với việc loại bỏ Ronaldo khỏi đội hình”.

Rooney nhắn nhủ HLV Ten Hag không cần đưa Ronaldo vào đội hình đá với Liverpool. Ảnh: CGI.

Rooney nhắn nhủ HLV Ten Hag không cần đưa Ronaldo vào đội hình đá với Liverpool. Ảnh: CGI.

Rooney cũng mô tả trận thua thảm hại 0-4 của MU trước Brentford cuối tuần trước là một điều khó có thể chấp nhận được, và Rooney cũng nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy Manchester United thiếu những phẩm chất cơ bản của cầu thủ.

Cựu tuyển thủ Anh bực tức nói: “Bóng đá đã phát triển về mặt chiến thuật và cải thiện về mặt kỹ thuật trong suốt thời gian tôi chơi, nhưng những điều cơ bản không thay đổi. Nếu bạn không chạy, nếu bạn không nỗ lực, bạn có thể thua bất kỳ đội nào. Tôi chưa bao giờ thấy Manchester United thiếu những phẩm chất cơ bản đó.

Rất khó để thấy những điểm tích cực trong những pha tấn công của họ trước Brentford. Nếu điều đó xảy ra hồi xưa khi tôi thi đấu cho MU, tôi nghĩ người hâm mộ, nhà báo và mọi đội bóng khác trong nước sẽ bị sốc. Nhưng hiện tại mọi người thì không ngạc nhiên lắm về điều đó. Điều đáng lo ngại nhất là cả kết quả lẫn hiệu suất đều không làm mọi người ngạc nhiên”.

Ten Hag đang gánh chịu áp lực rất lớn phải thắng ở trận thứ 3 Premier League đối đầu Lữ đoàn đỏ. Ảnh: CGI.

Ten Hag đang gánh chịu áp lực rất lớn phải thắng ở trận thứ 3 Premier League đối đầu Lữ đoàn đỏ. Ảnh: CGI.

Rooney đã giành được 5 chức vô địch Premier League khi còn là cầu thủ cho MU, lần gần nhất đến vào năm 2013, nhưng Man United đã không giành được chức vô địch nào kể từ đó và hiện đang xếp cuối Premier League. Một số nhà cầm quân đã đến và đi kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, với Erik ten Hag là người mới nhất trong danh sách dài các HLV.

"Erik ten Hag đã đúng khi gọi các cầu thủ tập luyện vào Chủ Nhật và bắt họ chạy 14km, những thống kê của Mu thực sự là quá tệ và điều đó là đủ để Ten Hag bắt họ thực hiện các bài tập khó khăn” - Rooney nói – “Ten Hag sẽ thực hiện rất nhiều cuộc tìm kiếm các cầu thủ mới trong tuần này và sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc để nhận được những phản ứng tích cực từ những cầu thủ của mình, tôi chắc chắn.

Nhưng với nhóm cầu thủ trẻ hiện tại của MU, điều này đã xảy ra quá lâu nên việc thay đổi cách thức của họ sẽ cần một điều gì đó quyết liệt. Họ vô cảm - không có tư cách, không có trái tim trong đội.

Rashford đang thiếu tự tin sau một thời gian dài ngồi ghế dự bị. Ảnh: CGI.

Rashford đang thiếu tự tin sau một thời gian dài ngồi ghế dự bị. Ảnh: CGI.

Tôi không nói về tất cả cầu thủ. Harry Maguire đã luôn cố gắng, Fred cũng thế và Scott McTominay có thể không phải là Paul Scholes hay Michael Carrick nhưng anh ta luôn ra sân và thể hiện một số đường bóng tốt. Ba người đó đã cố gắng nâng tầm nhóm cầu thủ, nhưng trách nhiệm lại thuộc về các cá nhân khác”.

Rooney chia sẻ thêm: “Về phần Marcus Rashford, tôi nghĩ anh ấy cần phải tìm kiếm rất nhiều sự tự tin và tìm ra những gì mình muốn, vì lợi ích của bản thân, trước khi bất cứ điều gì khác xảy đến. Bởi vì khi tôi theo dõi MU đá thì anh ấy là một mối lo ngại thực sự. Rashford trông giống như anh ta sẽ luôn hạnh phúc ở bất kì đâu ngoại trừ sân bóng.

Khi theo dõi Man United, tôi thấy các cầu thủ vung tay lên và hét vào mặt các đồng đội nhưng tôi không thấy họ nói hay nhìn vào bản thân trước khi đổ lỗi cho người khác. Tôi thấy họ thực hiện những pha chạy chỗ bắt mắt để hạ gục thủ môn nhưng không phải chạy lại 50 mét chỉ để ngăn chặn một cuộc tấn công.

Ronaldo được kỳ vọng nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện tốt bản thân trong hai trận đầu mùa này. Ảnh: CGI.

Ronaldo được kỳ vọng nhiều nhưng vẫn chưa thể hiện tốt bản thân trong hai trận đầu mùa này. Ảnh: CGI.

Tôi thấy họ đi đến đám đông sau trận đấu để xin lỗi hoặc xuất hiện trên mạng xã hội với tất cả những sự xin lỗi và hối hận sau trận đấu và luôn hứa cố gắng hơn. Những người hâm mộ nhìn thấu điều đó. Thông điệp của tôi sẽ là: đừng xin lỗi nữa, hãy tiếp tục công việc của mình - và làm việc. Đó là tất cả những gì người hâm mộ muốn. Họ muốn thấy họ phải xứng đáng với số tiền bỏ ra khi xem trận đấu”.

Man United đã thua hai trận đầu tiên của mùa giải trước Brighton và Brentford và sẽ cố gắng để thực hiện màn lội ngược dòng vào rạng sáng 22-8 trong trận đấu với đối thủ lâu năm Liverpool.

Rooney cũng đặt câu hỏi về bản hợp đồng mới của Man United, Casemiro, người sẽ không có mặt khi đối đầu với Liverpool, nhưng có thể là giải pháp cho những vấn đề dài hạn ở hàng tiền vệ của MU.

Casemiro chưa thể ra sân ở trận tiếp Liverpool. Ảnh: CGI.

Casemiro chưa thể ra sân ở trận tiếp Liverpool. Ảnh: CGI.

“Bản hợp đồng này có nhu cầu hướng về tương lai nhiều hơn” – Nhà cầm quân hiện tại của DC United cho biết - “Lý tưởng nhất, họ nên ký hợp đồng với những cầu thủ ở độ tuổi trên 20, và Casemiro tương tự như Christian Eriksen - một người đã từng là một cầu thủ giỏi, nhưng liệu họ có giúp CLB tiến lên không?

Frenkie de Jong, mục tiêu hàng tiền vệ chính của Ten Hag, sẽ phù hợp hơn. Thương vụ Casemiro dường như chỉ là một hợp đồng trong sự hỗn loạn của MU, và có vẻ là một bản hợp đồng phản ứng. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy chính là một cầu thủ được xác định ưu tiên đưa vào khi Ten Hag đến. Có vẻ như, do không thể ký hợp đồng với De Jong, Quỷ đỏ chỉ phản ứng với việc có Casemiro”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm