Thái Lan điều tàu sân bay cứu người tị nạn

Thái Lan cũng đã tổ chức tuần tra bằng máy bay để tìm kiếm tàu chở người tị nạn. Thái Lan không lập trại tị nạn riêng, do đó người tị nạn được cứu sẽ được chăm sóc rồi đưa đến các trại tị nạn ở Malaysia và Indonesia.

Tại Malaysia, ngày 26-5, cảnh sát bắt đầu khai quật 139 hố chôn người tị nạn mới được tìm thấy bên cạnh 29 lán trại bỏ hoang giữa rừng núi hẻo lánh ở miền bắc sát biên giới Thái Lan. Các nhà báo đã được cảnh sát đưa đến hiện trường. AFP ghi nhận các lán trại được dựng bằng cây, tre, vải bạt và xung quanh có hàng rào kẽm gai (ảnh). Cảnh sát cho biết bọn buôn người vẫn còn sử dụng các lán trại này cách đây hai tuần.

Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi tuyên bố theo kết quả điều tra ban đầu, bọn buôn người tị nạn và các viên chức nhà nước có câu kết với nhau ở cấp địa phương cũng như câu kết theo đường dây quốc tế với Thái Lan, Bangladesh, Myanmar.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm