Thái Lan đối phó gạo lậu Myanmar

Mỗi đêm hàng chục xe tải gạo vượt biên. Venezuela kiểm soát giá gạo từ nhà máy

Lâu nay, người Thái vẫn luôn tự hào là nước xuất khẩu gạo thuộc hàng đầu trên thế giới, thế nhưng Thái Lan lại bị gạo có nguồn gốc từ Myanmar uy hiếp ngay trên sân nhà.

Gạo Myanmar rẻ hơn

Nhu cầu của thị trường Thái Lan đối với gạo Myanmar bắt đầu phát triển mạnh từ tháng 9 năm ngoái. Lúc đó giá gạo Thái Lan tăng đến mức chóng mặt. Người dân Thái Lan chuyển sang ăn gạo giá rẻ có nguồn gốc từ Myanmar.

Trên thị trường hiện nay, giá mỗi kg gạo Myanmar chỉ vào khoảng 10-14 baht (5.000-7.000 đồng VN) trong khi loại gạo rẻ nhất của Thái Lan đã có giá 20 baht (10.000 đồng VN).

Theo Báo Bangkok Post (Thái Lan), hiện 70% gạo Myanmar tại Thái Lan được dùng để phục vụ cho công nhân lao động nhập cư Myanmar, số còn lại được trộn lẫn với gạo địa phương rồi tung ra bán trên thị trường. Phần lớn gạo Myanmar là hàng nhập lậu từ biên giới Myanmar qua ngã hai huyện biên giới Mae Sot và Mae Ramat của Thái Lan, sau đó tỏa đi cả nước.

Từ năm 1996, Thái Lan đã ban hành luật về kiểm soát gạo nhập khẩu. Theo luật, các doanh nghiệp muốn đưa gạo nước ngoài vào Thái Lan phải có giấy phép. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không có giấy phép nào được cấp vì các đơn vị an ninh tại biên giới đều nhận được lệnh phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn gạo nước ngoài thẩm lậu vào Thái Lan.

Đưa gạo lậu qua biên giới: Dễ ẹt

Trên thực tế, các tay đầu nậu buôn lậu gạo không mấy khó khăn khi đưa gạo qua biên giới. Một nguồn tin của Báo Bangkok Post đã chứng kiến chỉ trong một đêm có khoảng 40 xe tải chở đầy gạo Myanmar vào đất Thái. Các thương lái cho biết đã chi tiền lót đường 600 baht (300.000 đồng VN) mỗi bao gạo. Tính tổng cộng họ đã chi 2,2 triệu baht (hơn một tỷ đồng VN) để đưa trót lọt số hàng trên vào đất Thái Lan.

Thỉnh thoảng các cơ quan chức năng Thái Lan cũng mở chiến dịch truy quét hàng buôn lậu. Chẳng hạn trong ba tháng qua, hải quan huyện Mae Sot đã thu giữ 27,6 tấn gạo của bọn buôn lậu. Con số này chẳng thấm vào đâu so với thực tế hàng ngày.

Mới đây, Thái Lan đã huy động cả lực lượng quân đội vào cuộc chiến chống gạo lậu. Đại tá Padung Yingpaiboonsuk, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm bộ binh vùng 4, cho biết đã nhận chỉ thị tăng cường công tác ngăn chặn gạo buôn lậu từ Myanmar. Tuy nhiên, đại tá lo ngại nếu kiểm soát gắt gao các chuyến hàng thì sẽ gây phiền hà cho thương lái làm ăn chân chính dọc biên giới.

Venezuela kiểm soát giá gạo từ nhà máy

Ngày 4-3, căn cứ quy định về kiểm soát giá gạo, Tổng thống Hugo Chavez đã ra lệnh sung công nhà máy gạo Cristal của Tập đoàn Nông nghiệp Cargill (Mỹ) ở bang Portuguesa, đồng thời chỉ thị điều tra nhà máy này.

Có hai lý do sung công: Nhà máy không in giá bán trên bao gạo và sản xuất gạo đồ (lúa sấy trước khi xay xát thành gạo) để bán giá cao hơn trong khi chính phủ quy định 80% gạo sản xuất phải là gạo trắng thường bán theo giá nhà nước ấn định. Tập đoàn Cargill của Mỹ làm ăn ở Venezuela từ năm 1986, sử dụng 2.000 nhân công.

Tổng thống Hugo Chavez còn tuyên bố sẽ quốc hữu hóa Tập đoàn, thực phẩm và đồ uống Polar (lớn nhất Venezuela). Cuối tháng trước, quân đội Venezuela đã được lệnh tiếp quản một số nhà máy chế biến gạo của Polar (ảnh) vì cho rằng nhà máy ghim gạo, không cung cấp đủ cho thị trường nội địa.

NG.H - LÊ LINH

MINH NHỰT (Theo Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới