Thái Lan lo thiếu hụt trung phong; Super Dan nỗ lực tạo kỷ lục

Tuyển Thái Lan lo thiếu hụt trung phong

Cùng cảnh ngộ với Việt Nam, bóng đá Thái Lan bị đặt trong tình trạnh thiếu một trung phong đúng nghĩa khi mà Teerasil Dangda đang ở bên kia sườn dốc.

Trung phong Dangda (10) được cho rằng đã qua thời hoàng kim... ẢNH: FAT

Phát biểu với tờ Siam Sports, cựu tuyển thủ Somchai Chuayboonchum nhận định, việc các CLB Thai-League trọng dụng tiền đạo ngoại gây ra “lỗ hổng” đối với đội tuyển quốc gia: “Hệ thống thi đấu giờ khác trước nhiều, các CLB thường sử dụng một tiền đạo nên cầu thủ Thái Lan ít cơ hội tranh. Cho dù có thi đấu với hai tiền đạo, khả năng dành cho các chân sút nội cũng rất thấp”.

Sự phát triển của Thai-League tương tự V-League, do các CLB chủ yếu tập trung chiêu mộ tiền đạo ngoại binh, những cầu thủ vốn vượt trội về ngoại hình, tốc độ lẫn kỹ năng dứt điểm. Một tiền đạo trung tâm phải có sức mạnh và chiều cao nhằm chiếm ưu thế trong các pha đánh đầu hoặc tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương.

...nhưng anh hiện đang khoác áo CLB Nhật Bản. ẢNH: CHANATHIPFB

Siam Sports phân tích thêm rằng ngoài việc phải cạnh tranh suất đá chính, các trung phong Thái Lan gần như “mất hút” do họ buộc phải chơi dạt sang cánh, nơi có nhiều cơ hội để chọn lựa hơn.

Trong nhận định của mình, Somchai cũng nhấn mạnh rằng Dangda đã qua thời hoàng kim trong khi những tài năng trẻ như Suphanat, hay Supachai Jaided chưa chứng tỏ được năng lực chuyên môn.

Chính vì lý do nêu trên nên tại vòng loại World Cup 2022 thi đấu trên sân nhà, Thái Lan buộc phải sử dụng Thitipan Puangchan đóng vai trò số 9 “ảo” trước khi HLV Nishino quyết định tung tiền đạo Supachai vào sân. Tuy nhiên, kết cục tuyển Việt Nam vẫn giành được 1 điểm rời sân sau trận cầu không bàn thắng.

Super Dan thời đỉnh cao. ẢNH: GETTY

Lin Dan muốn tranh tài Olympic Tokyo thứ 5

Tay vợt từng hai lần vô địch Olympic có biệt danh Super Dan, Lin Dan tuyên bố anh sẽ đại diện cho Trung Quốc lập kỷ lục lần thứ 5 xuất hiện Olympic.

Khả năng này rất khó xảy ra nhưng tay vợt từng năm lần đoạt chức vô địch thế giới muốn nêu gương đối với cậu con trai ba tuổi Xiaoyu của mình. Sau 20 năm giành rất nhiều huy hoàng với cầu lông, Super Dan nhen nhóm ý định giải nghệ cuối năm 2019 rồi bất ngờ thi đấu trở lại. Tuy nhiên suốt mùa, Dan thất bại trong việc vượt qua vòng hai trong 15/21 giải đấu.

Mọi thứ cũng không được cải thiện vào đầu năm 2020. Dan ba lần bị loại khỏi vòng đầu tiên và bị lật đổ ở vòng thứ 2 giải Toàn Anh vào giữa tháng 3, ngay trước khi World Tour tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) vẫn chưa công bố các tay vợt đủ điều kiện tham dự thế vận hội, sau khi Olympic Tokyo bị hoãn đến năm 2021.

Tay vợt có biệt danh Super Dan đoạt năm chức vô địch thế giới, 2 HCV Olympic. ẢNH: REUTERS

Trên bảng xếp hạng BWF, Lin Dan hạng 26 thế giới hiện là tay vợt Trung Quốc được xếp hạng cao thứ 5 trong bảng xếp hạng “Race to Tokyo” sau Chen Long (hạng 5), Shi Yuqi (hạng  11), Huang Yuxiang (hạng 21) và Lu Guangzu (hạng 23). Trong khi đó, mỗi quốc gia chỉ có thể gửi 2 VĐV nằm trong tốp 16 đến Olympic Tokyo.

Chia sẻ về vấn đề này, Lin Dan khẳng định: “Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi muốn con trai mình khi lớn lên biết rằng cha nó gặp khó khăn rất lớn khi kết thúc sự nghiệp nhưng anh vẫn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng sẽ trở thành hình mẫu của con”.

HLV Trung Quốc phụ trách nội dung đơn nam Xia Xuanze nói rằng Lin Dan chưa có ý định giải nghệ sớm. Dự kiến anh sẽ tập trung cùng đội tuyển Trung Quốc tập luyện tại Thành Đô trước bước vào kỳ nghỉ phép ba tuần để các VĐV dành thời gian cho gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm