Thái Lan: Quân đội tấn công, phe áo đỏ đầu hàng

Sáng sớm 19-5, quân đội phối hợp với cảnh sát chống bạo động có xe quân sự, xe tăng và xe bọc thép yểm trợ đã tấn công vào khu vực Ratchaprasong bị phe áo đỏ chiếm cứ gần hai tháng nay. Trên trời, nhiều máy bay trực thăng quần đảo.

Phe áo đỏ thúc thủ

Trước đó, tổng thư ký văn phòng thủ tướng đã tuyên bố trên đài truyền hình chính phủ quyết định giải tán biểu tình trong ngày và chiến dịch chỉ dừng lại khi phe áo đỏ đầu hàng, các lãnh đạo phe áo đỏ chịu điều tra, xét xử.

Các lãnh đạo phe áo đỏ đã hô hào người biểu tình sẵn sàng đối phó và kêu gọi người ở các tỉnh kéo về Bangkok hỗ trợ. Phe áo đỏ đốt hàng đống vỏ xe tạo khói đen ngăn tầm nhìn của binh sĩ.

Sau khi dùng loa kêu gọi phe áo đỏ chấm dứt biểu tình nhưng không hiệu quả, xe bọc thép bắt đầu ủi sập hàng rào vỏ xe và tre của phe áo đỏ và bắn lựu đạn cay vào người biểu tình. Phe áo đỏ nổ súng, binh sĩ bắn trả.

9 giờ sáng, quân đội đã chiếm được giao lộ Sala Daeng, Công viên Lumpini và một số tuyến đường. Đến trưa, 20 người thuộc lực lượng tự vệ phe áo đỏ đã bị bắt cùng một số vũ khí và bom xăng. Phe áo đỏ phóng hỏa đốt một cơ quan nhà nước và một ngân hàng.

Thái Lan: Quân đội tấn công, phe áo đỏ đầu hàng ảnh 1

Xe bọc thép tiến vào giao lộ Ratchaprasong sáng 19-5. Ảnh: AP

Thái Lan: Quân đội tấn công, phe áo đỏ đầu hàng ảnh 2

Lãnh đạo phe áo đỏ Natthawut Saikua đầu hàng chiều 19-5. Ảnh: REUTERS

Trưa cùng ngày, hai lãnh đạo phe áo đỏ Jatuporn Prompan và Natthawut Saikua tuyên bố chấm dứt biểu tình, kêu gọi phe áo đỏ giải tán, lên xe chính phủ để về nhà. Hai ông nhắn nhủ người biểu tình chuẩn bị cho lần chiến đấu tiếp theo.

Hỗn loạn và điên cuồng

1 giờ 30 chiều, bảy lãnh đạo phe áo đỏ đã đến trụ sở cảnh sát hoàng gia đầu hàng. Các nghị sĩ đảng Vì người Thái (đảng đối lập) có mặt để chứng kiến. Người phát ngôn chính phủ loan báo một số lãnh đạo phe áo đỏ đã bỏ trốn.

Chỉ huy phó lực lượng cảnh sát quốc gia Adul Saengsingkaew cho biết sẽ giam giữ bảy lãnh đạo phe áo đỏ tại trụ sở cảnh sát biên phòng ở tỉnh Hua Hin và có thể sẽ truy tố về tội vi phạm sắc lệnh khẩn cấp.

Sau khi bảy lãnh đạo phe áo đỏ đầu hàng, vẫn còn nhiều người biểu tình chưa chịu giải tán và thề tử thủ. Tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn khi họ điên cuồng chống trả các binh sĩ và cảnh sát. Quanh giao lộ Ratchaprasong đã xảy ra 20 vụ nổ. Hàng loạt khu mua sắm nổi tiếng như Central World, Platinum, Siam Square, Paragon bị ném bom xăng và bị cướp phá.

Chưa hả giận, những người biểu tình tỏa ra đốt 27 tòa nhà, trong đó có Sở Giao dịch chứng khoán, công ty cấp nước, ngân hàng, khách sạn, đốt xe, đập phá buồng điện thoại, biển hiệu, đèn giao thông… Nhà hát Siam Theatre bị phá hủy hoàn toàn. Trụ sở kênh truyền hình Channel 3 TV bị đốt đã ngừng hoạt động. Trung tâm mua sắm Central World tám tầng có nguy cơ sập.

1.000 người ở tỉnh Khon Kaen và 5.000 người ở tỉnh Udon Thani đã tràn vào trụ sở chính quyền tỉnh để phản đối chính phủ giải tán biểu tình ở Bangkok. Trụ sở chính quyền tỉnh Udon Thani bị phóng hỏa.

Chiều 19-5, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ban hành lệnh giới nghiêm tại Bangkok, các thành phố lân cận và các tỉnh ở miền Bắc, Đông Bắc từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa trong hai ngày tới.

Ngày 19-5, hãng tin AP (Mỹ) nhận định du lịch Thái Lan dẫu bị tổn hại nặng nề vì cuộc biểu tình của phe áo đỏ nhưng có thể sẽ nhanh chóng phục hồi, tuy nhiên đầu tư nước ngoài sẽ rất gian nan để hồi phục. Theo AP, trong ba năm qua, nhiều xáo trộn chính trị đã làm tổn hại hình ảnh Thái Lan. Đặc biệt cuộc biểu tình kéo dài 67 ngày qua đã biến đổi hình ảnh Thái Lan từ một đất nước ổn định về chính trị, dân chúng thân thiện, vui vẻ thành một đất nước mất kiểm soát và thất bại.

AP nhận định cuộc biểu tình không chỉ làm một phần Bangkok trở thành vùng chiến sự mà sẽ còn gây lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều năm tới, từ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có nguy cơ thụt lùi so với một số nước trong khu vực như Việt Nam. Hiện một số công ty (phần lớn trong ngành dịch vụ, sản xuất hàng công nghiệp nhẹ) đã chuyển địa điểm khỏi Thái Lan. Các nhà đầu tư dài hạn tại Thái Lan đang băn khoăn liệu có nên tiếp tục bỏ vốn.

Thái Lan: Quân đội tấn công, phe áo đỏ đầu hàng ảnh 3

Ngày 19-5, phóng viên Hà Lan bị trúng đạn ở chân trong lúc tác nghiệp. Ảnh: REUTERS

14-3: Hàng chục ngàn người biểu tình áo đỏ tập trung về Bangkok đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức.

2-4: Phe áo đỏ chiếm khu Ratchaprasong (trung tâm thương mại và du lịch) lập trại cố thủ.

7-4: Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok.

10-4: Đụng độ giữa quân đội và phe áo đỏ. 25 người chết, hơn 800 người bị thương.

22-4: Năm lựu đạn nổ trong lúc phe áo đỏ đang giáp mặt với những người biểu tình ủng hộ chính phủ. Một người chết, 80 người bị thương.

3-5: Thủ tướng đưa ra kế hoạch hòa giải năm điểm chấp nhận bầu cử để giải tỏa biểu tình. Phe áo đỏ đồng ý nhưng đòi xác định cụ thể ngày giải tán Quốc hội.

13-5: Thủ tướng rút lại kế hoạch bầu cử vì phe áo đỏ không chịu giải tán. Tướng Khattiya Sawasdipol bị bắn. Quân đội phong tỏa khu Ratchaprasong. Tình trạng khẩn cấp được mở rộng ra 15 tỉnh. Nhiều nước đóng cửa sứ quán.

14 đến 17-5: Quân đội áp sát khu Ratchaprasong. Trong bốn ngày đụng độ có 39 người chết, 300 người bị thương. Ngày 17-5, chính phủ thông báo quân đội sẽ giải tán biểu tình.

19-5: Quân đội tấn công vào khu Ratchaprasong.

ĐĂNG KHOA (Theo AP, Bangkok Post, The Nation)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm