Thăm di tích Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN ở Quảng Trị

(PLO)- Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được xây dựng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cách đây nửa thế kỷ.
Khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN ra đời ngày 6-6-1969 trên cơ sở hiệp thương giữa Mặt trận dân tộc giải phóng MNVN và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN DO

Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN ra đời ngày 6-6-1969 trên cơ sở hiệp thương giữa Mặt trận dân tộc giải phóng MNVN và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN DO

Cách đây nửa thế kỷ, khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng (1-5-1972), sau hiệp định Pari được ký kết, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN chọn vùng đất thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm trụ sở. Nhằm tạo vị thế cho ủy ban cố vấn và Chính phủ lâm thời thực hiện các hoạt động ngoại giao và tiếp tục lãnh đạo các cuộc đấu tranh ở miền Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN DO

Cách đây nửa thế kỷ, khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng (1-5-1972), sau hiệp định Pari được ký kết, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN chọn vùng đất thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm trụ sở. Nhằm tạo vị thế cho ủy ban cố vấn và Chính phủ lâm thời thực hiện các hoạt động ngoại giao và tiếp tục lãnh đạo các cuộc đấu tranh ở miền Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN DO

Trụ sở được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động ngày 6-6-1973. Tại đây đã đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể, Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN ra mắt quốc dân đồng bào trước sự chào mừng của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ Quảng Trị, cùng đại biểu 19 nước và đông đảo phóng viên báo chí quốc tế. Ảnh: NGUYỄN DO

Trụ sở được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động ngày 6-6-1973. Tại đây đã đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể, Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN ra mắt quốc dân đồng bào trước sự chào mừng của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ Quảng Trị, cùng đại biểu 19 nước và đông đảo phóng viên báo chí quốc tế. Ảnh: NGUYỄN DO

Trải qua thời gian và ảnh hưởng của thiên tai, khu di tích này bị hư hỏng và đã được cơ quan chức năng phục dựng lại một số tòa nhà chính. Ảnh: NGUYỄN DO

Trải qua thời gian và ảnh hưởng của thiên tai, khu di tích này bị hư hỏng và đã được cơ quan chức năng phục dựng lại một số tòa nhà chính. Ảnh: NGUYỄN DO

Từ năm 1973-1975, nơi đây đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ các nước như: Fidel Castro - Chủ tịch Đảng cộng sản CuBa. Ảnh: NGUYỄN DO

Từ năm 1973-1975, nơi đây đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ các nước như: Fidel Castro - Chủ tịch Đảng cộng sản CuBa. Ảnh: NGUYỄN DO

Hiện nay tại khu nhà làm việc của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được trưng bày những hình ảnh những buổi làm việc, tiếp các đoàn ngoại giao, để người dân, du khách mỗi lần đến tham quan có thể biết được các buổi làm việc tại trụ sở này. Ảnh: NGUYỄN DO

Hiện nay tại khu nhà làm việc của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được trưng bày những hình ảnh những buổi làm việc, tiếp các đoàn ngoại giao, để người dân, du khách mỗi lần đến tham quan có thể biết được các buổi làm việc tại trụ sở này. Ảnh: NGUYỄN DO

Những bộ bàn ghế được phục dựng giống với hình ảnh các bộ bàn ghế tại các buổi làm việc của Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN. Ảnh: NGUYỄN DO

Những bộ bàn ghế được phục dựng giống với hình ảnh các bộ bàn ghế tại các buổi làm việc của Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN. Ảnh: NGUYỄN DO

Phía bên trái tòa nhà chính, đây là tòa nhà làm việc của đoàn Ngoại giao, nơi làm việ của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN DO

Phía bên trái tòa nhà chính, đây là tòa nhà làm việc của đoàn Ngoại giao, nơi làm việ của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm vai trò là Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa MNVN tham gia hội nghị 4 bên hòa bình cho Việt Nam tại Paris và là người đại diện các bên ký hiệp định Paris. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm vai trò là Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa MNVN tham gia hội nghị 4 bên hòa bình cho Việt Nam tại Paris và là người đại diện các bên ký hiệp định Paris. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong khuôn viên di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN còn nhiều dãy nhà bị hư hỏng chưa được phục dựng, hiện cơ quan chức năng đặt những tấm bia ghi chức năng các dãy nhà trên nền móng cũ. Trên ảnh là dãy nhà lưu trú của các nước đến làm việc và trình Quốc thư với Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong khuôn viên di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN còn nhiều dãy nhà bị hư hỏng chưa được phục dựng, hiện cơ quan chức năng đặt những tấm bia ghi chức năng các dãy nhà trên nền móng cũ. Trên ảnh là dãy nhà lưu trú của các nước đến làm việc và trình Quốc thư với Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN. Ảnh: NGUYỄN DO

Địa điểm làm việc và lưu trú của cán bộ nhân viên tại Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN. Ảnh: NGUYỄN DO

Địa điểm làm việc và lưu trú của cán bộ nhân viên tại Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN. Ảnh: NGUYỄN DO

Đây là địa điểm nhà ăn cả các đại sứ và nhân viên phục vụ. Ảnh: NGUYỄN DO

Đây là địa điểm nhà ăn cả các đại sứ và nhân viên phục vụ. Ảnh: NGUYỄN DO

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích quốc gia. Ảnh: NGUYỄN DO

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích quốc gia. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu nhà trưng bày tại trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được trưng bày các hiện vật, hình ảnh, những văn bản,... để du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu nhà trưng bày tại trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được trưng bày các hiện vật, hình ảnh, những văn bản,... để du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO

Những hình ảnh được trưng bày tại nhà lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Những hình ảnh được trưng bày tại nhà lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Năm nay, tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học "Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Ảnh: NGUYỄN DO

Năm nay, tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học "Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Ảnh: NGUYỄN DO

Thông qua hội thảo sẽ đánh giá khẳng định giá trị lịch sử của khu di tích, làm rõ vị trí vai trò và đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí kiên cường của dân tộc đối với các thế hệ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ,... Ảnh: NGUYỄN DO

Thông qua hội thảo sẽ đánh giá khẳng định giá trị lịch sử của khu di tích, làm rõ vị trí vai trò và đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí kiên cường của dân tộc đối với các thế hệ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ,... Ảnh: NGUYỄN DO

Sân khấu chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN đang được dàn dựng. Ảnh: NGUYỄN DO

Sân khấu chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN đang được dàn dựng. Ảnh: NGUYỄN DO

Để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm, những ngày này, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị các hoạt động trang trí tại Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN, nhiều tuyến đường tại huyện Cam Lộ,... Đồng thời vào chiều 2-6, ông Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức họp để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức. Ảnh: NGUYỄN DO

Để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm, những ngày này, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị các hoạt động trang trí tại Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN, nhiều tuyến đường tại huyện Cam Lộ,... Đồng thời vào chiều 2-6, ông Hoàng Nam, PCT UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức họp để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm