Thăm hỏi nhân chứng Hoàng Sa, nhớ về một phần máu thịt của Tổ quốc

(PLO)- Đà Nẵng thăm hỏi, tặng tư sách tư liệu về Hoàng Sa cho các "nhân chứng Hoàng Sa" còn sống và thắp hương tri ân những nhân chứng đã qua đời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-1, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho các nhân chứng Hoàng Sa còn sống và thắp hương tri ân những nhân chứng đã qua đời.

Đây là những người từng sống, làm việc, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng.

nhân chứng hoàng sa đà nẵng
Ông Phạm Sô (giữa), nhân chứng Hoàng Sa năm nay đã 90 tuổi. Ảnh: MQ

Tại nhà ông Phạm Sô (phường Bình Hiên, quận Hải Châu), ông Đồng trao tặng cuốn sách tư liệu Hoàng Sa.

Đây là cuốn tư liệu dày 68 trang làm bằng giấy cứng, in màu. Nội dung giới thiệu chung về quần đảo Hoàng Sa cùng ảnh chân dung, tiểu sử, các chuyện hồi ký của những người từng đặt chân và làm việc ở Hoàng Sa.

Tháng 4-1957, ông Sô xuống tàu rời cảng Đà Nẵng ra Hoàng Sa.

Nhiệm vụ của ông là xây dựng hồ chứa nước mưa để cung cấp nước ngọt cho cán bộ nhân viên Trung tâm khí tượng và lính địa phương quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Bốn tháng sau, ông Sô về lại Đà Nẵng.

Đoàn cũng đến thăm hỏi gia đình ông Trương Văn Quảng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Năm 1958, ông Quảng làm quân nhân kỹ thuật cơ khí trên chiến hạm HQ400.

nhan-chung-hoang-sa-da-nang-1.jpg
Ông Trương Văn Quảng (trái) nhận cuốn tư liệu Hoàng Sa cùng quà từ ông Võ Ngọc Đồng. Ảnh: MQ

Giai đoạn 1959 -1973, ông Quảng có mặt trên chiến hạm HQ400 hơn 10 lần ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ tiếp tế cho trung đội lính địa phương quân và nhân viên khí tượng trên đảo.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, tại Đà Nẵng có 15 nhân chứng Hoàng Sa, đến nay chỉ bảy nhân chứng còn sống và tất cả đều đã lớn tuổi. Ngoài ra, tại Quảng Nam hiện có năm nhân chứng còn sống, tại Thừa Thiên - Huế có hai nhân chứng còn sống.

Trao cuốn tư liệu Hoàng Sa, ông Đồng bày tỏ mong muốn các nhân chứng giới thiệu cho con cháu biết về Hoàng Sa, luôn nhắc nhớ Hoàng Sa là quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Được biết, trong hai ngày 12 và 13-1, UBND huyện Hoàng Sa sẽ đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho các nhân chứng sống tại Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế.

Xem thêm clip:

Tri ân các nhân chứng Hoàng Sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm