Tham ô, nguyên Chi cục trưởng THADS cùng ba thuộc cấp lĩnh án

Ngày 7-9, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS Cù Lao Dung) bảy năm tù về tội Tham ô tài sản.

Cùng tội danh trên, tòa đã giảm nhẹ hình phạt đối với ba thuộc cấp của Hùng là Nhan Văn Tài (nguyên kế toán), Dương Mỹ Tiên (nguyên thủ quỹ) và Lê Duy Khánh (chuyên viên), mỗi bị cáo được giảm một năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, từ 9-2014 đến 25-2-2016, trong thời gian làm nhiệm vụ trong Hùng nhiều lần chỉ đạo cho Khánh, Tiên và Tài lập khống 17 hồ sơ thi hành án để chiếm đoạt 95 triệu đồng từ tiền quỹ nghiệp vụ thi hành án đem tiêu xài cá nhân.

Trước đó, TAND huyện Cù Lao Dung đã tuyên Hùng 7 năm tù, Tài 5 năm, Tiên và Khánh mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm