Vấn đề quan trọng là việc chọn trường, chọn ngành có thể không phù hợp với nguyện vọng, khả năng của thí sinh.
Năm nay, nhiều trường ĐH, CĐ mở thêm nhiều khối thi cho mỗi ngành tuyển. Theo nhiều chuyên gia, lý do chính của việc này là các trường muốn tăng lượng thí sinh đầu vào. Tuy nhiên, việc mở những khối thi khá xa với ngành học có thể dẫn đến hiện tượng “sinh viên ngồi nhầm lớp” phải học những ngành không phù hợp khả năng, sở thích.
Những năm trước, mỗi ngành học thường tuyển sinh một khối thi, chẳng hạn ngành báo chí thi khối C, ngành sư phạm toán thi khối A. Họa hoằn lắm mới có ngành thi hai khối, chẳng hạn nhóm ngành kinh tế có hai khối thi A và D1, nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp tuyển hai khối A và B. Khối thi được chọn trên cơ sở môn thi gần với tính chất, kiến thức ngành học.
Kỳ thi ĐH năm 2011, rất nhiều trường mở rộng cửa cho thí sinh lựa chọn khối thi (xem bảng biểu). Trong đó, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) có đến 10 ngành học có rất nhiều khối thi. Các ngành: tâm lý học, khoa học quản lý, xã hội học, triết học, chính trị học, thông tin-thư viện, lưu trữ học và quản trị văn phòng, quốc tế học, du lịch học và nhân học ngoài hai khối thi bình thường C, D nay tuyển thêm khối A. Đã vậy, khối D (toán, văn, ngoại ngữ) lại gồm từ D1 đến D6 (tùy theo môn ngoại ngữ khác nhau). Tính ra mỗi ngành có đến tám khối thi!
Tương tự, các ngành thuần túy thuộc lĩnh vực xã hội như: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, xã hội học, tâm lý học (trước đây khối C và D) nay Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tuyển luôn cả khối A. Trường ĐH Sài Gòn có ngành khoa học thư viện tuyển cả bốn khối thi A, B, C, D1. Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, các ngành kỹ thuật và kinh tế (kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin quản lý, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán) tuyển chung các khối A và D (từ D1 đến D6).
Đừng ôn thi lung tung nhiều khối Thực tế cho thấy các trường tuyển nhiều khối thi là để lấy đủ chỉ tiêu. Nếu không có nhiều khối thi thì sẽ có nhiều thí sinh không có cơ hội trúng tuyển và điều này cũng có lợi cho xã hội. PGS-TSNGUYỄN THIỆN TỐNG Thí sinh cần rạch ròi xác định khối thi ngay từ đầu, tránh việc đăng ký nhiều khối thi mà không biết nên chọn khối thi nào. Việc ôn tập cũng không thể đạt hiệu quả cao nếu cùng một lúc học ôn nhiều khối thi. Ông ĐẶNG VŨ NGOẠN, |
XUÂN CHIỂU