Thanh Hóa: Mạnh tay trấn áp tội phạm tại các điểm du lịch biển

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 100% quân số các địa phương Nghi Sơn, Hoàng Hóa, Quảng Xương... để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi tham dự các lễ hội, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch biển
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là một trong những nội dung được Đại tá Dương Văn Tiến Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoạt động du lịch biển 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra.

Trấn áp tội phạm ở các sự kiện tập trung đông người

Đại tá Dương Văn Tiến nêu: Du khách, người dân đến tham dự lễ hội, tham quan, nghỉ dưỡng mà không an toàn, bị trộm cắp, cướp giật… sẽ làm xấu đi hình ảnh tại các nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút du lịch của các địa phương.

"Vì thế, trách nhiệm của lực lượng Công an là phải làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm an toàn cho các hoạt động tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương khi mùa du lịch biển đang hoạt động trở lại”, Đại tá Tiến nhấn mạnh.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị công an địa phương huy động 100% quân số trấn áp tội phạm tại các sự kiện, lễ hội tập trung đông người. Ảnh: Đình Hợp

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị công an địa phương huy động 100% quân số trấn áp tội phạm tại các sự kiện, lễ hội tập trung đông người. Ảnh: Đình Hợp

“Trong thời gian tới một số địa phương ven biển như thị xã Nghi Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương… tiếp tục tổ chức lễ hội du lịch biển. Đây là thời điểm các đối tượng trong và ngoài địa bàn lợi dụng để hoạt động trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, chèn ép, chặt chém giá, gây mất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông…

Tại các sự kiện diễn ra trong thời gian nghỉ lễ, công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động 100% quân số các địa phương như Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương... thường trực để phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATXH từ đó ngăn chặn, trấn áp tội phạm để bảo đảm an toàn cho người dân lẫn du khách tại các điểm du lịch lễ hội của địa phương”, Đại tá Tiến khẳng định.

Lực lượng công an kiên quyết ngăn chặn, trấn áp tội phạm để bảo đảm an toàn cho người dân lẫn du khách tại các điểm du lịch lễ hội của địa phương. Ảnh: Đ.H

Lực lượng công an kiên quyết ngăn chặn, trấn áp tội phạm để bảo đảm an toàn cho người dân lẫn du khách tại các điểm du lịch lễ hội của địa phương. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra theo Đại tá Dương Văn Tiến, trong thời gian tới Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị địa phương tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở, chủ doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT…

Băng nhóm cướp giật manh động đến từ các tỉnh phía Nam

Sáng 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa băng nhóm cướp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp liên tỉnh gây ra nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản của người dân, du khách trong đêm kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 vào đêm 22-4.

Chỉ sau 2 ngày khẩn trương điều tra xác minh, ngày 25-4 Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn và các lực lượng chức năng triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật tài sản chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

Băng nhóm cướp giật tài sản của du khách trong đêm 22-4 ở Sầm Sơn bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đ.H

Băng nhóm cướp giật tài sản của du khách trong đêm 22-4 ở Sầm Sơn bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Đ.H

Băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và chuyên nghiệp do Trịnh Ngọc Quẹo (33 tuổi), ngụ ở ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang cầm đầu. Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 21 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, trắng và nhiều mặt dây chuyền …

Băng nhóm này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản tại thành phố Sầm Sơn chỉ trong 1 giờ diễn ra sự kiện Kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 vào đêm 22-4.

Theo đó, chỉ trong hơn một giờ có mặt tại Thanh Hóa, băng nhóm này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản tại thành phố Sầm Sơn. Tất cả các đối tượng này đều là người ở tỉnh ngoài, nhiều nhất là tỉnh An Giang 12 đối tượng, thành phố Cần Thơ 4, Kiên Giang 3 đối tượng còn lại là các đối tượng ở các tỉnh Long An, Khánh Hoà và Vĩnh Long.

Trịnh Ngọc Quẹo (33 tuổi), ngụ ở ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang cầm đầu băng nhóm cướp giật tài sản trong đêm khai hội ở Sầm Sơn. Ảnh:

Trịnh Ngọc Quẹo (33 tuổi), ngụ ở ấp Tân Điền, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang cầm đầu băng nhóm cướp giật tài sản trong đêm khai hội ở Sầm Sơn. Ảnh:

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ có nhiều đối tượng trong cùng một gia đình cùng tham gia phạm tội.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi và manh động, băng nhóm này thường đến địa bàn các tỉnh tổ chức các sự kiện có đông người tham gia, sau đó tụ tập lại thành từng nhóm, phân công trách nhiệm cho từng đối tượng, từ việc tạo tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn để đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng cản trở, đánh lạc hướng khi bị phát hiện, đối tượng tẩu tán tang vật.

Địa điểm gây án đều là những nơi tập trung đông người, lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác để áp sát giật đồ trang sức (chủ yếu là dây chuyền) rồi nhanh chóng tẩu tán tang vật cho đồng bọn ở bên ngoài trong đó nạn nhận chủ yếu là nữ giới.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Đ.H

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Đ.H

Với phương thức, thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản tại các khu vực đông người trên địa bàn cả nước.

Nạn nhân không chỉ là phụ nữ mà còn có nam giới. Trong ảnh một nạn nhân chia sẻ với PLO sau khi bị móc túi khi tham dự sự kiện đêm 22-4 ở Sầm Sơn. Ảnh: Đ.T

Nạn nhân không chỉ là phụ nữ mà còn có nam giới. Trong ảnh một nạn nhân chia sẻ với PLO sau khi bị móc túi khi tham dự sự kiện đêm 22-4 ở Sầm Sơn. Ảnh: Đ.T

Việc các đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp, cướp giật tài sản tại thành phố Sầm Sơn đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hiện Phòng CSHS-Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm